| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Thứ Tư 28/11/2012 , 19:21 (GMT+7)

Trước đó, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất bỏ phiếu kỷ luật ông Trương Tấn Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Ngày 28/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, để thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung gồm Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Tỉnh ủy… và báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Tại hội nghị lần này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy - khóa IX cho Ban Chấp hành.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc nhận lỗi trước Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vì chưa làm hết trách nhiệm, chưa có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, thiếu kiểm tra, giám sát nên để xảy ra nhiều sai phạm của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua và cam kết khắc phục, không để xảy ra tương tự.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất bỏ phiếu kỷ luật đồng chí Trương Tấn Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền cảnh cáo về mặt chính quyền và cho thôi chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.