Nơi đây đã đi vào lịch sử dân tộc ta với những du kích người dân tộc J’rai, cùng với hàng ngàn chuyến đò ngang mỗi người dưới mưa bom bão đạn, giữa cuồn cuộn nước xiết đưa bộ đội sang sông như A Sanh (tên thật là Puih San), Rơ Châm Lim (cùng ở làng J’răng), Rơ Lan Pêng (làng Nú, xã Ia Khai)… Đây cũng là nơi ra đời bài hát nổi tiếng “Người lái đò trên sông Pô Kô” nổi tiếng của nhạc sĩ Cầm Phong.
Việc công nhận “Bến đò A Sanh” là di tích lịch sử sẽ góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc đối với dân tộc J’rai nói riêng và các dân tộc khác ở đại ngàn Tây Nguyên nói chung.