| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị tạm đình chỉ một Hiệu trưởng ở Cà Mau do bị tố chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Thứ Hai 18/03/2019 , 09:27 (GMT+7)

Bà P. bị tố về hành vi lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.

18-46-09_truong_mm_non_rng_dong_noi_b_p_lm_viec
Trường Mầm non Rạng Đông nơi bà P. làm việc

Ngày 16/3, nguồn tin của PV cho biết, Phòng Nội Vụ TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa có tờ trình về việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức và phân công phụ trách Trường Mầm non Rạng Đông.

Theo nội dung tờ trình Phòng Nội vụ báo cáo lên Chủ tịch UBND TP Cà Mau quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà T.K.P. (Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông).

Theo đó, bà T.K.P. với vai trò là Hiệu trưởng nhưng tự ý bỏ việc và có đơn thư, khiếu nại của công dân, kể từ ngày 18/3/2019. Đồng thời, phân công Phó Hiệu trưởng của trường này tạm thời phụ trách lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của trường.

Trước đó, ngày 5/3, Phòng GD&ĐT TP Cà Mau có nhận được đơn xin nghỉ việc của bà P. với lí do không đảm bảo sức khỏe và hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn.

Đến ngày hôm sau (6/3), thì một người dân là chủ một tiệm tạp hóa trên địa bàn đã làm đơn tố cáo, nói rằng vị Hiệu trưởng này đã mua số hàng hóa trị giá 43 triệu đồng cho trường mầm non.

Tuy nhiên, qua làm việc với Phó Hiệu trưởng và Kế toán của trường đã xác nhận không có mua và không nhận được số hàng hóa như đơn của chủ tiệm tạp hóa cung cấp.

Đến ngày 8/3, thì Phòng Giáo dục tiếp tục nhận đơn tố cáo bà P. về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 575 triệu đồng.

Trong thời gian chờ giải quyết đơn xin thôi việc, bà P. đã bỏ nhiệm sở nên ngày 11/3, trường mầm non Rạng Đông lập biên bản về việc bỏ nhiệm sở của bà P. từ ngày 5/3 đến nay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất