| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị xử lý đối tượng thông tin sai sự thật về đập Cấm Sơn

Thứ Bảy 03/08/2019 , 16:13 (GMT+7)

Chính quyền và người dân đang tổ chức diễn tập, Facebook LS Quách Tính nói rằng đập Cấm Sơn sắp vỡ.

 

Facebook LS Quách Tính thông tin sai sự thật

Ngày 2/8, Sở Thông tin - Truyền thông Lạng Sơn xác nhận vừa ban hành công văn gửi Phòng VH-TT và Công an huyện Hữu Lũng đề nghị xử lý một đối tượng đưa thông tin sai về đập Cấm Sơn.

Cụ thể, chiều 31/7, facebook cá nhân LS Quách Tính đã đăng đoạn video gần 7 phút với chủ đề “Tin nóng: đập Cấm Sơn có nguy cơ vỡ đập, bà con đang chạy lụt”. Ngay lập tức, thông tin này gây sự chú ý của dư luận. Trong vòng nửa ngày đã có 178 bình luận, 591 lượt chia sẻ tạo dư luận lo sợ, hoang mang trong nhân dân.

Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông tin trên là xấu, độc, không đúng bản chất sự việc.

“Ngày 31/7, huyện Hữu Lũng tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại hồ đập Cấm Sơn. Trong diễn tập có một số tình huống giả định, diễn cảnh huy động và tổ chức nhân dân sơ tán khỏi những nơi nguy hiểm. Người đưa thông tin trên đã lập lờ, làm sai lệch sự thật nhằm mục đích xấu”, ông Phong nói.

Văn bản Sở TT-TT nêu rõ, hành vi của chủ facebook kể trên đã vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 và đề nghị cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng báo cáo kết quả xử lý về Sở TT-TT trước ngày 5/8.

Cũng tại Lạng Sơn, vào tháng 3/2019, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng PA03 (Công an tỉnh Lạng Sơn) làm việc với Nông Ngọc Trâm (27 tuổi, ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, là giáo viên mầm non) là chủ tài khoản fanpage “Tin nóng Lộc Bình - Lạng Sơn” liên quan đến việc đưa thông tin sai sự thật về dịch lươn, cá, thịt trâu bò, gà bị nhiễm sán.

Theo đó, tối 18/3, nữ giáo viên đăng tải thông tin: "Quá nhanh quá nguy hiểm. Bây giờ không phải là thịt lợn nữa mà cả lươn, cá, thịt trâu bò, gà bị nhiễm sán hết rồi. Biết ăn cái gì bây giờ? Tuyệt thực quá".

Hành vi của cô giáo Trâm đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất