| Hotline: 0983.970.780

Đề Ngữ Văn không khó, nhiều thí sinh tự tin đạt trên điểm trung bình

Thứ Ba 25/06/2019 , 10:29 (GMT+7)

Đó là đánh giá các thí sinh tại Hội đồng thi ở Khánh Hòa sau khi kết thúc môn thi đầu tiên Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Ghi nhận PV vào lúc 9 giờ 30 phút, sáng 25/6, tại điểm thi tại Trường THPT Lý Tự Trọng (TP Nha Trang) sau khi kết thúc môn thi đầu tiên Ngữ Văn, các thi sinh tỏ vẻ vui mừng, phấn khởi vì đề thi không khó, nếu học bài là sẽ làm tốt.

Nhiều thí sinh tự tin chia sẻ với Báo NNVN sẽ đạt điểm trên mức trung bình-khá.

Thí sinh Lê Thế Kiên và Hoàng Gia Khánh, đều là học sinh Trường THPT Lê Qúy Đôn (TP Nha Trang) bày tỏ, đề thi năm nay vừa sức, sát với bài em đã ôn thi, nên em đã hoàn thành bài thi trước 20 phút.

Thí sinh Lê Thế Kiên cho biết, đề thi môn Ngữ Văn không khó, nếu học bài là làm tốt.

“Em nghĩ mình sẽ đạt từ 6 điểm trở lên”, thí sinh Lê Thế Kiên tự chấm điểm.

Tương tự, thí sinh Cao Hoài Văn, học sinh Trường THPT Hermann Gmeiner Nha Trang cho biết: Đề thi Ngữ Văn không khó, như bài thi này em nghĩ đạt trên mức trung bình”.

Các thi sinh đã hoàn thành môn Ngữ Văn tại điểm Trường THPT Lý Tự Trọng.

Trao đổi với Báo NNVN, bà Hoàng Thị Lý, PGĐ phụ trách Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết, môn thi Ngữ  Văn sáng nay có 57 thí sinh vắng mặt. Trong đó, 7 thí sinh miễn thi và 13 thí sinh không đủ điều kiện.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.