| Hotline: 0983.970.780

Đề vừa sức, thí sinh hứng khởi

Thứ Hai 03/06/2013 , 08:14 (GMT+7)

Hầu hết các thí sinh đều nhận định, đề thi Ngữ văn năm nay tương đối quen thuộc và dễ làm...

Hôm qua, kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 đã diễn ra trên cả nước với 2 môn thi là Ngữ văn và Hóa học. Năm 2013, theo dự kiến trước ngày thi, có 950.000 thí sinh tham dự kì thi, số thí sinh dự thi giảm 17.505 so với năm ngoái.

Cả nước có 2.296 hội đồng thi với hơn 40.000 phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay huy động 142.361 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, ngoài ra, còn có các nhân sự phục vụ trong ngoài các hội đồng coi thi và 23.691 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. 

ĐỀ VĂN GÂY XÚC ĐỘNG, ĐỀ HÓA DỄ

Hầu hết các thí sinh đều nhận định, đề thi Ngữ văn năm nay tương đối quen thuộc và dễ làm. Với phần tự chọn, đề rơi vào 2 tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài và trích đoạn trong bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đều bám vào sách giáo khoa lớp 12.  

Hơn nữa, dạng bài này đều được ôn luyện kĩ nên hầu hết các thí sinh đều hồ hởi vì làm được bài. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm, tại điểm thi THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Dù em học khối A nhưng với đề Văn này, em tự tin có thể đạt điểm 7”. 

Gây ấn tượng hơn cả là đề văn Nghị luận xã hội, đề bài yêu cầu thí sinh viết 400 chữ bày tỏ suy nghĩ về hành động dũng cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam khi đã lao xuống dòng nước cứu sống 5 học sinh rồi bị dòng nước cuốn trôi khi kiệt sức.  

Cũng theo Thanh Tâm thì “cả phòng thi của em đều làm bài rất tập trung và khi ra về đều bàn luận rất nhiều về đề thi Nghị luận xã hội, chúng em đều thấy, đây là đề văn hay, gần gũi và khiến nhiều bạn tỏ ra rất xúc động khi làm bài”.  


Tại điểm thi THPT Quang Trung, Hà Nội

Sự kiện học sinh Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1, xã Trung Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối, sau đó kiệt sức và bị nước cuốn trôi trên sông Lam, Nghệ An vào cuối tháng 4 vừa qua, đã được nhiều học sinh trăn trở và bày tỏ lòng cảm phục, tiếc thương. Nay, sự việc của Nguyễn Văn Nam được đưa vào đề thi Ngữ văn nhận được nhiều sự đồng tình của các thí sinh. 

Với 60 phút thi trắc nghiệm môn Hóa học và các câu hỏi bám sát vào nội dung sách giáo khoa, hầu hết các thí sinh đã kết thúc ngày thi thứ 1 với tâm trạng khá hài lòng. Theo các thí sinh tại địa điểm thi THPT Chu Văn An, Hà Nội thì “với đề thi Hóa, kể cả những phần thi nâng cao học sinh trung bình khá cũng có thể làm được”. Thí sinh Cao Việt Hà tại địa điểm thi này cũng bày tỏ “học sinh trung bình có thể dễ dàng đạt từ 6 đến 7 điểm”.  

Nhiều bậc phụ huynh chờ con tại địa điểm thi cũng khá vui vẻ vì thời tiết trong ngày thi tại Hà Nội khá mát mẻ, thêm vào đó, các thí sinh đều làm bài tốt cả 2 môn đầu tiên. Hôm nay (3/6), các thí sinh sẽ bước vào môn thi Địa lý (90 phút) vào buổi sáng, và Sinh học (60 phút) vào buổi chiều.  

NHIỀU THÍ SINH BỎ THI KHÔNG LÍ DO

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi tốt nghiệp đầu tiên với môn Ngữ văn và Hóa học cả nước đã có 3.089 thí sinh bỏ thi.

Theo đó, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp năm 2013 là 946.064. Trong đó, hệ THPT có 854.355 thí sinh, hệ Giáo dục thường xuyên có 91.709 thí sinh. Số thí sinh đến dự thi là 942.975, đạt 99,67% so với tổng số thí sinh đăng kí dự thi.

Trong đó, hệ THPT đạt 99,75% và hệ Giáo dục thường xuyên đạt 98,97%. Tổng cộng số thí sinh bỏ thi trong ngày thi đầu là 3.089. Cả nước có 40.361 phòng thi, so với năm 2012 (40.620) giảm 259 phòng. Tổng số Hội đồng coi thi: 2.296, so với năm 2012 (2.307) giảm 11 Hội đồng.

Hầu hết, theo báo cáo từ các Sở GD-ĐT đều có những thí sinh bỏ thi không lí do, và tất cả những trường hợp trên đều được báo cáo lên Bộ GD-ĐT. Những trường hợp vi phạm quy chế thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, các khâu trong công tác tuyển sinh đều diễn ra nghiêm túc, đề thi Ngữ văn và Hóa học được bảo mật và không có sai sót, nội dung được bám sát vào sách giáo khoa, trọng tâm là các kiến thức lớp 12.

Các trường hợp bỏ thi đều được báo cáo đầy đủ, cụ thể, tại Đà Nẵng, đình chỉ 3 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi; tuy nhiên, tại một số địa điểm thi vẫn xuất hiện phao thi ở môn Ngữ văn. Tại An Giang, có 2 thí sinh ở hệ Giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu và có 33 thí sinh bỏ thi không lí do ở môn Hóa học.

Tại Quảng Nam, có tổng cộng 15 thí sinh khối THPT bỏ thi không lý do và 6 thí sinh bỏ thi có lý do, có 4 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế ở hệ Giáo dục thường xuyên…

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm