| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất thành lập KCN chế biến XK nông thủy sản ở ĐBSCL

Thứ Sáu 21/10/2011 , 09:35 (GMT+7)

Đó là ý kiến của các đại biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL được tổ chức tại TP Cà Mau vào sáng qua 20/10.

Trao giấy phép đầu tư cho DN
Đó là ý kiến của các đại biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL được tổ chức tại TP Cà Mau vào sáng qua 20/10. Tại diễn đàn, vấn đề liên kết thế mạnh giữa các địa phương, giữa các doanh nghiệp đã được các đại biểu đưa ra mổ xẻ.

Theo các đại biểu, hai lĩnh vực mà ĐBSCL rất có thế mạnh là nông nghiệp và thủy sản. Đây cũng là hai ngành xuất siêu của Việt Nam, mà ĐBSCL là khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, các mặt hàng này có giá trị gia tăng thấp, hiệu quả mang lại cho sự phát triển không tương xứng. Các DN, các địa phương vẫn làm ăn thiếu liên kết. Để giải quyết hạn chế này, ông Hsien Wen Chu, một doanh nghiệp Đài Loan nêu ý kiến nên thành lập khu công nghiệp chế biến xuất khẩu mặt hàng nông, thủy sản tại khu vực ĐBSCL. Ý kiến này được nhiều DN đồng tình.

Cũng tại diễn đàn, lãnh đạo các tỉnh đã trao 7 giấy chứng nhận đầu tư, ký kết 4 văn bản hợp tác và 1 biên bản ghi nhớ đầu tư vào khu vực ĐBSCL với tổng vốn trên 5.700 tỷ đồng và gần 1,5 tỷ USD.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất