| Hotline: 0983.970.780

DeepStrike - vũ khí đối trọng của Mỹ trước tên lửa Iskander của Nga

Thứ Sáu 16/06/2017 , 07:10 (GMT+7)

Việc Nga tuyên bố tái trang bị tên lửa chiến thuật Iskander-M cho tất cả lữ đoàn tên lửa khiến Mỹ và phương Tây ớn lạnh.

Nhằm đối trọng, Mỹ chính thức bắt tay vào sản xuất vũ khí mới có tên DeepStrike, trang tin Nationalinterest.org (NIO) số ra ngày 14/6 cập nhật.

Theo NIO, Bộ quốc phòng Mỹ vừa trao hợp đồng cho hãng Raytheon để phát triển hệ thống tên lửa DeepStrike. Theo hợp đồng trị giá 116,4 triệu USD, Raytheon có nhiệm vụ phát triển hệ thống vũ khí mới trong khuôn khổ dự án mang tên Vũ khí chính xác tầm xa (LRPF).

15-19-36_1
15-19-36_1-
Tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga

Chương trình LRPF cho ra đời một loại tên lửa đất đối đất mới có thể bắn trúng các mục tiêu trên đất liền xa tới 499km thay cho Hệ thống tên lửa chiến thuật quân sự (ATMS) hiện có. Tại mức hoạt động này, tên lửa mới nói trên sẽ nằm dưới ngưỡng của vũ khí bị cấm nêu trong Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF) ký năm 1987, mà rất nhiều học giả và các nhà ngoại giao kỳ cựu như cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Xô, Jack Matlock từng lập luận cho rằng nhờ INF nên Chiến tranh lạnh mới thực sự chấm dứt.

Hệ thống DeepStrike của Raytheon có thể bắn hai tên lửa từ một ống phóng đơn, điều này không chỉ giảm chi phí mà còn tăng công suất thiết bị lên tới 40 % so với hệ thống ATMS hiện tại. "Raytheon có thể phát triển, thử nghiệm và đưa vào khai thác hệ thống mới này giúp quân đội Mỹ thay thế hàng loạt vũ khí lão hóa, và có thêm sức mạnh để đối phó với các loại vũ khí hiện đại của đối phương", tiến sĩ Thomas Bussing, phó chủ tịch phụ trách Phân ban tên lửa tiên tiến của Raytheon cho báo chí hay.


15-19-36_2
Hệ thống DeepStrike của Raytheon

Mục tiêu của chương trình LRPF là cho ra đời loại vũ khí "chín muồi" công nghệ cao nhằm giảm rủi ro cho binh lính. Bao gồm cả giai đoạn phát triển cho đến khâu thử nghiệm, bắn đạn thật để đảm bảo, thiết kế hoàn chỉnh sẵn sàng cho xuất hàng loạt vào cuối năm 2019. Nếu DeepStrike thành công, nó sẽ cung cấp thêm cho quân đội Mỹ khả năng đối trọng trước tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.

Theo NIO, tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga ra đời thay cho tên lửa đạn đạo chiến thuật  OTR-23 Oka, hay còn được gọi là Spider SS-23 đã bị cấm theo Hiệp ước INF, được NATO xem như cái gai trước mắt bởi Nga thường xuyên đưa ra trình diễn tại cảng biển Kaliningrad nằm trên eo biển Baltic. Iskander-M có khả năng tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ và lớn ở khoảng cách hơn 500km bằng đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

(Theo Nationalinterest.org- 6/2017)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm