| Hotline: 0983.970.780

Đêm nay, Sa Pa và các vùng núi cao tiếp tục rét đậm

Thứ Hai 23/09/2019 , 15:21 (GMT+7)

Chiều 23/9, theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống; khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày 22/9.

Các vùng núi cao trời chuyển rét đậm khá sâu vào đêm và sáng sớm.

Khu vực nhà thờ Sa Pa (Lào Cai) nơi có nhiều khách du lịch ghé thăm. Ảnh: QH.

Cụ thể, sáng ngày 23/9, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Lào Cai ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Lào Cai là 20,6 độ C, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) là 19,9 độ C; khu du lịch Sa Pa là 13,9 độ C; thị trấn Bắc Hà rét nhất 13,5 độ C.

Dự báo ngày và đêm 23/9, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống Lào Cai. Nhiệt độ các địa phương vẫn trong tình trạng giảm thấp. Đêm nay, vùng thấp phổ biến từ 18-20 độ C, vùng núi trong khoảng 13-15 độ C. Sa Pa và Bắc Hà khả năng giảm còn 11-13 độ C.

Trong khi các huyện miền núi lạnh sâu rạng sáng và đêm thì chiều nay ở thành phố Lào Cai thời tiết vẫn nắng ấm. Tuy nhiên, trời rét nhưng khô ráo ở các huyện miền núi tạo thuận lợi cho du khách trải nghiệm các tuyến đi bộ đến các bản làng, khám phá đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Giáy… đặc biệt ở Sa Pa.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.