| Hotline: 0983.970.780

Đêm nhạc quyên góp xây cầu nông thôn

Thứ Tư 25/11/2015 , 06:05 (GMT+7)

Tập đoàn Lộc Trời tài trợ 300 triệu đồng xây dựng cầu T3 do nhóm từ thiện xây cầu Tư Tạc khởi công thông qua đêm nhạc tưởng nhớ hai nhạc sĩ Phan Nhân và Phan Huỳnh Điểu.

Tại An Giang, trong niềm vui của chính quyền cùng bà con chung tay xây dựng NTM, một cây cầu được hoàn thành sau đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Phan Nhân và Phan Huỳnh Điểu vừa được khánh thành ở ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Đó là cầu T3 do nhóm từ thiện xây cầu Tư Tạc khởi công xây dựng từ ngày 4/10/2015 với thiết kế cầu sắt, trụ và mang cá bêtông có chiều dài 20 m, rộng 4 m với tổng kinh phí xây dựng 324 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời tài trợ 300 triệu đồng thông qua đêm nhạc tưởng nhớ hai nhạc sĩ Phan Nhân và Phan Huỳnh Điểu.

“Chẳng những tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng trong vận chuyển hàng hóa hoặc đưa chuyển bệnh nhân về tuyến trên điều trị, công trình còn góp phần để Cần Đăng hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM”, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng cho hay.

Trong niềm vui có được cây cầu mới, xã Cần Đăng tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ của Anh hùng Lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời, cùng các Mạnh Thường Quân ủng hộ số tiền hàng trăm triệu đồng để chuẩn bị xây thêm một cầu mới trước tết Nguyên Đán và trao 50 phần quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa phương.

“Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương thay mới những cây cũ đã xuống cấp, giúp nhân dân ở những vùng sâu nối liền hai bờ được an toàn, thuận lợi hơn mà nhất là rút ngắn khoảng cách giao thương, trao đổi hàng hóa của bà con nông thôn”, bà Mộng Thu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Cần Đăng, bộc bạch.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 22 sản phẩm OCOP 4 sao

Chiều 28/3, Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban tổng kết hoạt động của các HTX nông nghiệp và lễ công bố, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Bình luận mới nhất