| Hotline: 0983.970.780

Đem ớt bột đi đánh ghen dùm mẹ

Thứ Năm 01/03/2012 , 12:49 (GMT+7)

Chiều ngày 29/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo là Nguyễn Thị Kim Tho (SN 1982), Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1982) và Nguyễn Thị Kim Pha (SN 1984, cùng ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) về tội “Làm nhục người khác”.

Theo cáo trạng, do bực tức vì bố mình là ông Nguyễn Văn Tiến có quan hệ bất chính với bà Hoàng Thị Huyền khiến gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên ngày 31/10/2010, khi chứng kiến cảnh bố đánh mẹ mình, cả ba chị em Tho, Thoa, Pha đã kéo đến nhà bà Huyền với mục đích cảnh cáo. Bà Huyền nghe tiếng chửi rủa bên ngoài nên đi ra xem liền bị ba chị em này xông vào túm người đánh tới tấp. Chưa hả giận, Pha lấy ớt đã chuẩn bị sẵn bôi lên bụng, quần lót, chỗ kín của bà Huyền. Sự việc làm náo loạn cả khu phố.

Từ những hành vi nói trên, TAND Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Pha 9 tháng tù treo. Còn Nguyễn Thị Kim Tho và Nguyễn Thị Kim Thoa chỉ bị phạt cảnh cáo. Tất cả phải bồi thường 14 triệu đồng cho nạn nhân.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất