| Hotline: 0983.970.780

Đeo vòng chống muỗi gây viêm da

Thứ Năm 15/05/2014 , 09:34 (GMT+7)

Có bé đeo tới 4 vòng mà vẫn bị muỗi đốt. Không những thế, vòng làm bằng các chất liệu hóa học, khi trẻ đeo nhiều ngày khiến gây bí da, mồ hôi, dị ứng... dẫn đến viêm da.

* Vòng chống muỗi được làm từ chất liệu gì? Việc sử dụng vòng chống muỗi có thực sự hiệu quả không?

Lê Hồng Nhung, Quận Long Biên, Hà Nội

Theo giới thiệu của các doanh nghiệp bán hàng thì vòng chống muỗi là sản phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...Vòng được sản xuất từ tinh dầu sả Citronella, cùng với lá mùi già và sợi bông của cây oải hương. Giá cũng bình dân, từ 15.000 - 75.000 đ/chiếc.

Vòng có tác dụng đuổi muỗi một cách tự nhiên. Đây là loại vòng có nhiều màu sắc đa dạng, thích hợp cho trẻ em khi đeo vào cổ tay, cổ chân.


Ảnh minh họa

Người ta thường khuyến cáo đeo vòng chống muỗi khi đi du lịch, đi dã ngoại hoặc treo vào giỏ đeo bên người, treo gần các nôi trẻ nhỏ (có tác dụng trong phạm vi 2-3 m2. Sau 2-3 giờ cần dùng tay chà sát vào vòng).

Các nhà sản xuất cho rằng loại vòng chống muỗi này an toàn với sức khỏe, nhưng lưu ý là không đeo quá chặt và ngưng sử dụng nếu thấy có hiện tượng dị ứng ở vùng đeo vòng hoặc với những người quá mẫn cảm với mùi của sản phẩm này.

Tuy nhiên tại phòng khám của BV Da liễu (Hà Nội), có bé gái 11 tháng đến khám với hai cổ chân bị viêm tấy đỏ, đôi chỗ đã bị loét trượt da. Vết thương gây đau nên bé luôn khóc ngằn ngặt.

Bởi sau khi đeo vòng khoảng 1 tuần thấy nổi mẩn đỏ nơi đeo vòng. Vài ngày sau xuất hiện các mụn nước rồi chảy nước vàng.

Có nhiều bà mẹ đã bày tỏ sự thất vọng về công dụng của chiếc vòng chống muỗi không như quảng cáo vì con cái đeo đến 4 chiếc vòng ở cả 2 cổ chân, 2 cổ tay mà muỗi vẫn đốt.

BS Tường Vân - BV Da liễu cho biết một số cháu bé đã bị dị ứng với chất liệu của vòng chống muỗi. Do vòng làm bằng các chất liệu hóa học, khi trẻ đeo vòng nhiều ngày khiến gây bí da, mồ hôi, dị ứng... dẫn đến viêm da. 

Các BS khuyến cáo, ngành y tế chưa hề kiểm nghiệm về tác dụng của việc vòng đeo tay, chân hoặc miếng dán có chứa hoạt chất chiết xuất từ sả hay cây bạch đàn có khả năng chống muỗi. Do vậy, các sản phẩm nói trên đều là hàng trôi nổi và có nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm