| Hotline: 0983.970.780

Đẹp ... quên chết

Chủ Nhật 29/07/2018 , 14:50 (GMT+7)

Dư luận chưa kịp lắng xuống trước vụ việc nữ cán bộ tử vong sau khi xăm môi và lông mày thì trung tuần tháng 7 tại TP.HCM xảy ra liên tiếp mấy vụ biến chứng vì tiêm chất làm đầy, trong đó có 1 ca gây mù vĩnh viễn.

Tiêm chất làm đầy (tiêm filler) - chất độn có chứa chất liệu như axit hyaluronic hoặc collagen, nhằm làm mịn các nếp nhăn, tạo cho vẻ đầy đặn cho làn da hoặc thậm chí định hình mũi, cằm… là một thủ thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến trên khắp thế giới. Được cho là vô cùng an toàn và tỷ lệ phản ứng phụ cực kỳ thấp, thế nhưng, liên tiếp từ đầu năm đến nay, các bệnh viện tiếp nhận không ít ca bị nhiễm trùng do tiêm chất làm đầy.

13-27-20_mu_mt_do_tiem_filler_2
Mắt bị ảnh hưởng sau khi làm đẹp

Tại Bệnh viện Trưng Vương  (TP.HCM) tuần qua, vừa điều trị xong cho một cô gái 24 tuổi, sau khi nâng mũi bị nhiễm trùng liền tiêm chất làm đầy sau khi sống mũi ra được 3 ngày. Tại nơi tiêm sưng tấy, nhiễm trùng phải nhập viện. Sau khi xử lý vết thương các bác sĩ phải lọc mô hoại tử. Sau 15 ngày, vết thương diễn tiến tốt, dù trên đầu mũi phải mang một vết sẹo khá lớn. Cô gái đi làm đẹp mà kết quả, được không bù nổi mất. Nhưng rồi, chiều 17/7 cô thấy mình vô cùng may mắn khi chứng kiến ca nhập viện, cũng nhiễm trùng vì tiêm chất làm đầy.

Trước đó 1 ngày, cô gái 30 tuổi tiêm chất làm đầy để nâng mũi. Ngay sau tiêm 5 phút, hốc mắt trái của cô đau dữ dội và mờ dần. Cô được người tiêm đưa vào cấp cứu bệnh viện tuyến quận. Sau đó được chuyển đến bệnh viện có chuyên khoa mắt để nhỏ mắt. Tình trạng nặng dần cho đến khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Được biết, người bạn cùng tiêm chất làm đầy với cô cũng theo vào vì bị sưng nhức, nhưng nhẹ hơn cô, không bị ảnh hưởng mắt.

BS Nguyễn Thế Hồ, Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh nhân bị tăng nhãn áp cấp do tai biến tiêm chất làm đầy, tắc động mạch trung tâm võng mạc, liệt dây thần kinh số 3 trái. Dù điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn bị nguy cơ mù lòa vĩnh viễn mắt trái vì chất làm đầy đã gây tắc động mạch mắt.

BS Hồ cho biết thêm, thuốc giải chất làm đầy có hiệu quả trong thời gian vàng 90 phút, nếu xử trí không kịp thời sẽ dễ dẫn đến các tai biến, biến chứng.

PGS. TS. BS Phạm Trịnh Quốc Khánh, Trưởng Khoa Thẩm mỹ - Bỏng của Bệnh viện Trưng Vương. TP.HCM cho biết: Chất làm đầy được sử dụng trong dịch vụ thẩm mỹ ngày càng nhiều, nhờ kỹ thuật khá đơn giản, ít đau, hiệu quả tức thì và kéo dài, không phải trải qua phẫu thuật. Tuy nhiên chúng chứa đựng nhiều nguy cơ, để lại nhiều hậu quả nặng nề về thẩm mỹ, tổn thương tàn phế vĩnh viễn một số chức năng cơ thể và có thể gây tử vong nếu người thực hiện không tuân thủ nguyên tắc chuyên môn hoặc chưa qua đào tạo. Cả 2 ca nhiễm trùng, chất làm đầy được tiêm cho bệnh nhân không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam được những người tiêm đào tạo chính quy.

Nói thêm về mức độ nguy hiểm của ca mù vì chất làm đầy gây tắc động mạch mắt, BS Trịnh Đình Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, cho biết thêm: Từ động mạch mắt, nếu chất làm đầy không gây tắc mà đi vào mạch máu não có thể gây tai biến, nguy hiểm tính mạng. Do vậy, khi quyết định đi làm đẹp khách hàng nên thận trọng, cân nhắc chọn lựa các cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy, có đầy đủ các phương tiện làm đẹp, bác sĩ giỏi chuyên môn, đặc biệt có sự hỗ trợ của các bác sĩ có khả năng xử trí kịp thời nếu chẳng may xảy ra tai biến.

Không chỉ ở Việt Nam, tại các nước phát triển, nguy cơ biến chứng do tiêm thuốc làm đầy cũng không ít. Mới đây, tác giả Jacqueline Howard cũng đã có bài viết về những nguy cơ rình rập phụ nữ đi làm đẹp bằng tiêm chất filler (làm đầy) trên CNN, rằng, tại Hoa Kỳ, số người sử dụng chất làm đầy tăng từ 1,8 triệu trong năm 2010 lên 2,6 triệu vào năm 2016 (theo số liệu của Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ). Tiêm chất làm đầy được cho là thủ thuật ít xâm lấn nhất, hầu hết được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả, với một vài tác dụng phụ. Tuy nhiên, với sự gia tăng người sử dụng thì số biến chứng cũng ngày một tăng lên.

Dựa trên số liệu phân tích từ hồ sơ 1.748 vụ kiện các bác sĩ liên quan đến chất làm đầy tại Hoa Kỳ từ năm 2014-2016, trong đó, các biến chứng thường gặp nhất là sưng, nhiễm trùng, nốt viêm nhiễm hoặc cục u và đau, mà 43% xuất phát từ tiêm má, và 30% là từ tiêm môi.

Tiến sĩ Hani Rayess, một bác sĩ tai mũi họng thuộc Đại học Y khoa Wayne State, cũng chia sẻ trên tạp chí JAMA Facial Plastic Surgery: “Chất làm đầy rất an toàn và các biến chứng thường gặp nhất là sưng và nhiễm trùng, là những biến chứng tương đối lành tính, không có tác dụng phụ vĩnh viễn. Tuy nhiên, mù lòa, một biến chứng cực kỳ hiếm gặp, đã xuất hiện trong những năm gần đây”.

Vì vậy, khi quyết định bước vào cơ sở thẩm mỹ, khi chọn thủ thuật nào, bạn phải tìm hiểu cho được, bác sĩ thực hiện thủ thuật đó cho mình có giấy phép hành nghề hay không? Cơ sở GPTM có đủ tiêu chuẩn thực hiện các thủ thuật GPTM hay không? Nếu không biết những điều đó, bạn cũng sẽ khó có thể biết được bạn sẽ ở đâu sau PTTM, bên gia đình hay “đi đoàn tụ ông bà”.

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.