| Hotline: 0983.970.780

ĐH Huế: Điểm sàn nhiều ngành tăng so với năm 2018

Thứ Tư 24/07/2019 , 08:50 (GMT+7)

Hội đồng tuyển sinh Đại học (ĐH) Huế vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019.

10-43-17_nh_1
Các thí sinh theo dõi kết quả thi (Ảnh minh họa).

Cụ thể, điểm sàn năm nay của các ngành dao động ở mức từ 13 – 17 điểm. So với mức điểm sàn năm 2018, nhiều ngành của ĐH Huế năm nay có mức điểm sàn tăng từ 0,25 – 2 điểm.

Điển hình, các ngành chất lượng cao, các chương trình liên kết thuộc Trường ĐH Kinh tế có mức điểm sàn là 14; ngành tài chính ngân hàng, kinh tế chính trị có mức điểm sàn 15. Nhóm ngành quản trị kinh doanh và thương mại có mức điểm là 16. Các ngành Khoa Du lịch tăng mạnh với mức điểm 16, ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có mức điểm 17. Hầu hết các ngành thuộc Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị ở mức 13 điểm, riêng ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ở mức 15.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc ĐH Huế, điểm sàn tăng nhiều ở ngành thuộc các đơn vị: Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Ngoại ngữ và Khoa Du lịch – ĐH Huế. Các đơn vị còn lại giữ nguyên hoặc tăng từ 0,25 – 1 điểm. Riêng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các khối các ngành Sư phạm và Sức khỏe sẽ được công bố vào ngày 20/7 sau khi có quyết định của Bộ GD- ĐT.

Đợt tuyển sinh năm 2019, ĐH Huế tuyển sinh hơn 12.386 chỉ tiêu của 135 ngành theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia. ĐH Huế lưu ý, điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường ĐH Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thể chất, ngành kiến trúc và ngành quy hoạch vùng và đô thị của Trường ĐH Khoa học; ngành giáo dục mầm non và ngành sư phạm âm nhạc của Trường ĐH Sư phạm là điểm các môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải từ 5 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển vào các ngành sư phạm Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải từ 5 điểm trở lên.

ĐH Huế dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 8/8.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.