| Hotline: 0983.970.780

ĐH Hùng Vương nhốt giám đốc Sở Nội vụ

Thứ Ba 06/03/2012 , 14:32 (GMT+7)

Ngày 5/3, khi đến ĐH Hùng Vương triển khai quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Lý - hiệu trưởng trường, giám đốc Sở Nội vụ TPHCM và phó giám đốc Sở GD- ĐT TPHCM đã bị “giam lỏng” gần 2 giờ.

Hôm qua 5/3, khi đến ĐH Hùng Vương triển khai quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Lý - hiệu trưởng trường, giám đốc Sở Nội vụ TPHCM và phó giám đốc Sở GD- ĐT TPHCM đã bị “giam lỏng” gần 2 giờ.

Theo tường trình của các cán bộ tham dự cuộc họp triển khai với Công an phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) thì lúc 10 giờ, đoàn cán bộ UBND TPHCM có mặt tại trường nhưng ông Lê Văn Lý không đến. Đoàn chờ đến 10 giờ 30 phút thì bắt đầu họp, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Phạm Ngọc Thanh đọc quyết định đình chỉ với 2 lãnh đạo nhà trường. Lúc 10g45, ông Đặng Công Luận, giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, đang phát biểu và trao quyết định thì một nhóm gồm lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Trường ĐH Hùng Vương xông vào gây rối, phá hoại cuộc họp.

Một thành viên Hội đồng quản trị của trường cũng cho biết nhóm gây rối còn còn đánh cả phó hiệu trưởng Nguyễn Mộng Giao. “Họ xông vào và buộc những thành viên dự họp không được ra về nếu không ký vào biên bản do một người tự xưng là trợ lý hiệu trưởng lập với nội dung buổi làm việc không có mặt của người chủ trì là phó Chủ tịch UBND TPHCM”, vị thành viên hội đồng quản trị cho biết.

Tất cả những người dự họp bị nhốt đến 12g45 thì công an phường 2, quận Tân Bình đến lập biên bản họ mới được ra ngoài. Đoàn công tác của UBND TP và những thành viên của trường được mời về công an phường làm tường trình.

Trước đó ngày 2/3, UBND TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Thành Tâm và chức vụ Hiệu trưởng của ông Lê Văn Lý để tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan theo kết luận của Thanh tra TP.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất