Ông Chừng là người làm thuê trên xáng cạp TG 7956 đang thi công nạo vét kinh rạch tại ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) và ở tại đây trông coi.
Vào lúc 3 giờ ngày 7/12, khi ông đang ngủ một mình trên xáng cạp thì 4 đối tượng lạ mặt đi 2 chiếc xuồng cặp mạn xáng cạp và leo lên lấy trộm 2 bình ắc quy, ông tri hô thì bị đe dọa giết. Sau khi lấy được 2 bình ắc quy bỏ xuống xuồng, 4 đối tượng quay lại tháo ống dẫn dầu DO hứng vào 3 can nhựa (mỗi can 30 lít), ông Chừng tri hô tiếp thì một đối tượng vào buồng ngủ đánh ông.
Sau khi khiêng 3 can dầu bỏ xuống xuồng, 3 đối tượng lên xuồng không bỏ đi, còn một đối tượng nói sẽ vào giết ông. Thấy vậy, ông Chừng liền lấy con dao Thái Lan để thủ, khi đối tượng vào đánh, ông Chừng dùng dao đâm vào ngực. Khi bị đâm, đối tượng bỏ chạy ra phía sau xáng cạp và nằm chết tại đây. Còn ông Chừng cầm dao đi tự thú tại công an xã.