| Hotline: 0983.970.780

2 đối tượng sử dụng ma túy gần khu cách ly y tế

Thứ Ba 07/04/2020 , 15:59 (GMT+7)

2 đối tượng sử dụng ma túy gần khu cách ly tập trung ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị lực lượng chức năng bắt giữ.

2 đối tượng sử dụng ma túy gần khu khu cách ly bị bắt tại Công xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình). Ảnh: Tâm Phùng.

2 đối tượng sử dụng ma túy gần khu khu cách ly bị bắt tại Công xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình). Ảnh: Tâm Phùng.

Ngày 7/4, Công an xã Trung Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) cho biết đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng ma túy gần khu cách ly tập trung.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 6/4, Công an xã Trung Trạch thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên khu vực điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề huyện Bố Trạch (thôn 5 - xã Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình).

Khi đến khu vực có ngôi nhà để không (vị trí đối diện Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện qua con đường), thì phát hiện và bắt qủa tang Trần Văn B (sinh năm 1994, trú tại xã Trung Trạch) và Lê Vũ H. (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Hoàn Lão) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua lấy mẫu thử test nhanh cho thấy, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Một diễn biến khác, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính với 4 người tổ chức uống bia, rượu tại khu cách ly tập trung, với tổng số tiền 800 ngàn đồng.

Trước đó, 4 người này đã có hành vi tổ chức uống bia, rượu với hàng chục người khác tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa (Quảng Bình) để  “mừng” 14 ngày hết thời hạn thực hiện cách ly tập trung.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất