| Hotline: 0983.970.780

Dĩ độc trị độc

Thứ Ba 24/03/2020 , 14:15 (GMT+7)

Chủ cửa hàng tiện lợi Redfern ở Sydney (Australia) đã nghĩ ra một chiêu độc để ngăn chặn những kẻ tham lam tích trữ giấy vệ sinh trong mùa dịch.

Status của chủ siêu thị Redfern đăng trên Instagram được nhiều người hưởng ứng tức thì . Ảnh: SCMP

Status của chủ siêu thị Redfern đăng trên Instagram được nhiều người hưởng ứng tức thì . Ảnh: SCMP

Theo đó, với những khách hàng quen cũng chỉ được phép mua một bịch giấy toilet với giá 3,50 đô la Úc (tương đương 2 USD), nếu lấy hai bịch sẽ bị nâng giá lên thành 99 đô Úc, gấp gần 30 lần.

Ngoài ra, chủ siêu thị này còn dán kèm khẩu hiệu trước lối ra vào với cảnh báo: “Xin đừng tham lam. Hãy nghĩ đến những người khác”.

Cảnh ba người đánh nhau trong siêu thị ở Sydney do tranh giành giấy vệ sinh. Ảnh:  DM

Cảnh ba người đánh nhau trong siêu thị ở Sydney do tranh giành giấy vệ sinh. Ảnh:  DM

Trước đó, cảnh sát Úc cho biết họ đang truy tìm hai người đàn ông đã gây ra hàng loạt vụ ăn cắp giấy vệ sinh tại các siêu thị và nhà kho ở Sydney.

Những lo sợ về đại dịch Covid-19 đã khiến người dân tại nhiều đô thị lớn đổ xô đi tích lương thực và đồ dùng thiết yếu gây ra sự khủng hoảng thiếu cục bộ một số mặt hàng, trong đó có giấy vệ sinh như ở Mỹ và Úc.

Trước đó tại Melbourne cũng xảy ra vụ xô xát vì giành nhau giấy toilet. Ảnh: DM

Trước đó tại Melbourne cũng xảy ra vụ xô xát vì giành nhau giấy toilet. Ảnh: DM

Sự thiếu hụt này ngay lập tức đã gây hoang mang dân chúng, dẫn đến các cuộc tranh giành xô xát giữa người đi mua sắm. Hiện tượng xã hội này cũng cho thấy, vai trò của chính quyền địa phương đã không thể trấn an và xoa dịu tình hình và cứ phó mặc người dân tự hành xử.

Điều này đã buộc nhiều chủ siêu thị, cửa hàng đành phải “tự ra luật” nhằm áp đặt các giới hạn mua hàng hóa để tránh nạn đầu cơ kiếm lời cũng như để lại điều tiếng xấu.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất