| Hotline: 0983.970.780

Đi học về, 2 học sinh bị trâu húc trọng thương

Thứ Năm 04/09/2008 , 23:27 (GMT+7)

Vừa tham gia buổi lễ tập dượt cho khai giảng, ra khỏi cổng trường, 2 học sinh ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã bị trâu húc gây thương tích nặng.

Vừa tham gia buổi lễ tập dượt cho khai giảng, ra khỏi cổng trường, 2 học sinh ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã bị trâu húc gây thương tích nặng.

>> Học sinh vùng lũ chật vật trước ngày khai giảng
>> Nỗi đau ngày khai giảng

Sáng 4/9, hai học sinh Lê Thị Thu Hiền (8 tuổi, học sinh lớp 2/4, Trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) và  Huỳnh Trọng Hùng (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Phan Châu Trinh, xã Tam Phước) khi đi học về đã bị trâu húc, gây thương tích khá nặng.

Theo những người chứng kiến sự việc, khi em Hiền bước ra khởi cổng trường liền bị con trâu của ông Huỳnh Trọng Tường, nhà ở gần cổng trường Phan Đình Phùng xông ra húc. Thấy vậy, em Hùng xông vào cứu bạn cũng bị trâu húc trọng thương.

Hàng chục người đi làm đồng đã đuổI con trâu và đưa hai học sinh trên vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Chiều 4/9, gia đình em Hiền cho biết em đang ở tình trạng nguy kịch, đa chấn thương hàm mặt, gãy xương chậu... còn em Hùng may mắn hơn bị thương ở chân phải nên đã xuất viện.

Được biết, hai gia đình học sinh này thuộc diện rất khó khăn.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.