| Hotline: 0983.970.780

Đi mua rượu tại quán tạp hóa, 2 thiếu niên chém người tử vong

Thứ Sáu 20/07/2018 , 18:22 (GMT+7)

Hai đối tượng Thuyền và Ton đến quán tạp hóa của gia đình ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942), trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình (Hà Giang) mua rượu rồi nảy sinh ý định chém người.

Nhà bán hàng tạp hóa, nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, vào khoảng 20h30 phút, ngày 19/7, hai đối tượng Hoàng Văn Thuyền (sinh năm 2003), thường trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà (Quang Bình) và Triệu Văn Ton (sinh năm 2003), thường trú tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) vào quán tạp hóa của ông Hoàng Văn Khóng để mua nước và bim bim.

Sau khi mua nước và bim bim xong thì khoảng 10 phút sau hai đối tượng quay lại quán ông Khóng để hỏi mua rượu. Trong khi ông Khóng đang hút rượu ở can ra chai để bán thì đối tượng Hoàng Văn Thuyền đã bất ngờ dùng dao chém vào đầu nạn nhân. Tiếp đó, các đối tượng tiếp tục cầm dao chém sượt vào lưng bà Hoàng Thị Não (SN 1942) khiến bà này bị thương.

Mặc dù đã được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Khóng đã không qua khỏi còn Hoàng Thị Não hiện đang được điều trị.

Ngay sau khi gây án, hai đối tượng Hoàng Văn Thuyền và Triệu Văn Ton đã chạy chốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức, công an huyện Quang Bình đã phối hợp với công an các huyện xung quanh khoanh vùng truy bắt. Đến 4h sáng ngày 20/7, hai đối tượng Thuyền và Ton đã bị công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) bắt và giao cho công an huyện Quang Bình xử lý.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.