Cho đến nay, Hoa Kỳ tiếp tục là tâm dịch toàn cầu, với tổng số ca nhiễm virus gần gấp bốn lần so với Tây Ban Nha, quốc gia có số trường hợp mắc Covid-19 cao thứ hai.
Theo thống kê của Reuters, trên toàn cầu, các trường hợp nhiễm bệnh vượt quá 2,5 triệu vào ngày 21/4, với Bắc Mỹ chiếm một phần ba trong số đó.
Số ca tử vong tăng hơn 2.600 người trong 24 giờ qua, với một vài tiểu bang chưa báo cáo số liệu.
New Jersey, Pennsylvania và Michigan đều đánh dấu kỷ lục đau đớn với hơn 800 ca tử vong tại ba bang chỉ riêng trong ngày 21/4.
Tiểu bang New York, "thủ phủ Covid-19" của thế giới, báo cáo 480 trường hợp tử vong mới.
Số ca lây nhiễm của Hoa Kỳ ở mức 809.000, tăng 23.000 ca.
Các trường hợp lây nhiễm mới được báo cáo ở Hoa Kỳ dường như chậm lại trong tuần này, tăng chưa đến 30.000 ca/ngày trong ba ngày qua.
Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc tăng cường xét nghiệm vô cùng quan trọng để giúp cho việc dỡ bỏ các quy định ở nhà. Mặc dù phong tỏa rất hiệu quả trong kìm chế virus, tuy nhiên, nó cũng khiến nền kinh tế rơi vào đình trệ, buộc hơn 22 triệu người phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng vừa qua tại Mỹ.
New York, chiếm gần một nửa số người chết trên cả nước, đã có lập trường thận trọng về việc mở lại các doanh nghiệp và trường học.
Hôm 20/4, thành phố New York cho biết các buổi hòa nhạc và các sự kiện lớn khác sẽ bị hủy bỏ cho đến tháng Sáu, một sự tương phản với một số bang miền nam như Georgia và Nam Carolina đang nới lỏng lệnh ở nhà.
Trước đó, tính theo mức kỷ lục theo ngày, Mỹ có tới 35.392 trường hợp lây nhiễm mới vào hôm 4/4. Ngày chết chóc nhất từ khi dịch bắt đầu là 15/4, với 2.806 người thiệt mạng.