Quy định phong tỏa được một thẩm phán ban bố sau khi các giường chăm sóc đặc biệt trong những bệnh viện của chính phủ tiểu bang này kín hết.
Các bang như Rio de Janeiro đang theo dõi chặt chẽ diễn biến. Nhưng động thái này được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp cách ly xã hội lỏng lẻo hơn và số ca lây nhiễm tăng vọt.
Rào cản đã được thiết lập, xe hơi tư nhân bị cấm và chỉ các dịch vụ thiết yếu như nhà thuốc và siêu thị được phép mở. “Mọi người không hiểu được tác hại của nó trên đường phố như thế nào”, theo Elvira de Araujo, 60 tuổi, một công chức bị cách ly ở São José de Ribamar, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng, đã mất người thân vì căn bệnh này.
Thống đốc Maranhão Bay Flávio Dino bảo vệ quy định phong tỏa trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. “Chúng tôi tin tưởng vào đức tin tốt của mọi người”, ông nói.
Maranhão xác nhận 4.227 trường hợp lây nhiễm với 249 ca tử vong. Nhưng con số thống kê trên khắp Brazil được cho là cao hơn nhiều.
Brazil vượt qua Trung Quốc cả về số người chết lẫn trường hợp nhiễm virus. Nước này hiện ghi nhận 114.715 ca nhiễm virus với 7.921 trường hợp tử vong, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ Latinh. Các ca nhiễm mới tăng khoảng 6,4% từ tối 4/5, trong khi số trường hợp tử vong tăng khoảng 8,2%.
Theo Bộ Y tế, đã có 6.935 ca nhiễm mới ở Brazil kể từ tối 4/5 và 600 trường hợp tử vong mới. Kỷ lục trước đó là 474 trường hợp tử vong vào ngày 28/4.
Brazil cũng lập kỷ lục về số người chết hàng ngày vào hôm 5/5, cho thấy quốc gia này vẫn đang trong cuộc chiến chống lại virus ngay cả khi một số khu vực của đất nước đang bắt đầu mở cửa.
"Tin nhắn được phát ra từ loa phóng thanh tại khu ổ chuộc Coroadinho ở São Luís, nơi các cửa hàng đóng cửa sáng nay trái ngược với hình ảnh những tuần gần đây", giáo viên Christiane Mendes, 36 tuổi nói. Trên đường phố São Luís vắng tanh, Daniel Barros, 32 tuổi, cho biết nhà hàng của anh chỉ nhận giao hàng.
“Tôi đã mất những người thân bị bệnh, họ được đặt nội khí quản, họ đã chết. Vì vậy, tôi thích phong tỏa hơn mặc dù nó gây thiệt hại cho tôi”, Barros nói. “Họ nên làm điều đó sớm hơn”.