| Hotline: 0983.970.780

Dịch lợn tai xanh leo lên vùng cao

Thứ Tư 04/04/2012 , 10:33 (GMT+7)

Thống kê tới 16h ngày 3/4 dịch lợn tai xanh đã lan ra 16 xã, phường của tỉnh Yên Bái. Tổng số lợn mắc dịch là 3.824 con, 983 con buộc phải tiêu huỷ.

Thống kê tới 16h ngày 3/4 dịch lợn tai xanh đã lan ra 16 xã, phường của tỉnh Yên Bái. Tổng số lợn mắc dịch là 3.824 con, 983 con buộc phải tiêu huỷ.

Trong đó huyện Văn Chấn có số lợn mắc dịch là 2.769 con, TX. Nghĩa Lộ 1.034 con. Xã Nghĩa Phúc và hai phường Cầu Thia, Tân An (TX. Nghĩa Lộ) không phát sinh thêm ổ dịch mới thì huyện Trạm Tấu ngày từ 1-2/4 phát sinh 2 ổ dịch mới ở xã Hát Lừu và Túc Đán trên đàn lợn của 9 hộ, khiến 21 con lợn nhiễm dịch.

Dịch tai xanh đang uy hiếp và có nguy cơ lây nhiễm đối với 20 xã giáp với huyện Văn Chấn ở các huyện: Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên và Mù Cang Chải.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Bình luận mới nhất