| Hotline: 0983.970.780

Điểm chuẩn các trường ĐH Y, Dược giảm mạnh

Thứ Hai 06/08/2018 , 19:38 (GMT+7)

Ngày 6/8, các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường ĐH Y, Dược đều giảm mạnh.

15-48-54_dh_y_h_noi
Điểm vào các trường ĐH Y, Dược giảm mạnh

Điểm trúng tuyển năm 2018 của ĐH Y Hà Nội, ngành Y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất là 24,75. Ngành thấp nhất là Y tế công cộng 18,1 điểm. Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn thì phải đạt tiêu chí phụ theo thứ tự lần lượt. Ưu tiên 1: Điểm tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; Ưu tiên 2: Thứ tự nguyện vọng. Năm 2017, ngành Y đa khoa (ĐH Y Hà Nội) có điểm trúng tuyển cao nhất là 29,25.

Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2018 tụt gần 9 điểm so năm ngoái. Khối A00 giảm đến 8,95 điểm so năm ngoái, xuống còn 20,05 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc; giảm đến 6,65 so với năm ngoái đối với thí sinh nam miền Nam.

Năm 2018, điểm chuẩn tổ hợp A00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 20,05; thí sinh nam miền Nam là 20,6. Thí sinh nữ miền Bắc là 25,65; thí sinh nữ miền Nam là 26,35. Trong khi đó, năm 2017, điểm chuẩn tổ hợp A00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 29; thí sinh nam miền Nam là 27,25. Thí sinh nữ miền Bắc là 29,5; thí sinh nữ miền Nam là 30.

Năm 2018, điểm chuẩn tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 22,35; thí sinh nam miền Nam là 21,06. Thí sinh nữ miền Bắc là 24,2; thí sinh nữ miền Nam là 24,15.

Năm 2017, với điểm chuẩn với thí sinh xét theo tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 27,75; thí sinh nam miền Nam là 27. Thí sinh nữ miền Bắc là 30; thí sinh nữ miền Nam là 29.

Điểm chuẩn năm 2018 của ĐH Y dược Thái Bình giảm mạnh, ngành cao nhất là Y đa khoa có 22,70, ngành thấp nhất là Y tế công cộng có 15,75.  Các ngành còn lại: Y học cổ truyền là 20,60; Dược học là 21,55 và Điều dưỡng là 20,35 điểm.

Điểm trúng tuyển vào Đại học Dược Hà Nội năm nay cũng giảm mạnh, chỉ còn 23,05 điểm. Đại học Dược Hà Nội còn xét thêm tiêu chí phụ là điểm môn Hóa phải đạt 8 điểm và môn Toán phải đạt 7,80 điểm.

Còn tại ĐHQG TP.HCM, Hội đồng tuyển sinh của Khoa Y công bố mức điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 giảm đến 4,5 điểm so với năm ngoái. Cụ thể, ngành Y khoa chất lượng cao: 22,1 điểm; ngành Dược học: 22 điểm.

So với năm 2017, năm nay, điểm thi vào Đại học Y Dược TP.HCM giảm mạnh. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y đa khoa 24,95 điểm, giảm hơn năm ngoái 4,3 điểm. Tiếp đến là ngành Răng - hàm - mặt: 24,45 điểm, giảm 4,55 điểm so với năm 2017. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng: 18 điểm, cũng giảm hơn năm trước 4,25 điểm.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trước 17h ngày 6/8, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (ĐH, CĐSP, TCSP) sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ 00 ngày 12/8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1. Trước 17 giờ 00 ngày 16/8, các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 22/8, các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển.

Điểm chuẩn học viện CSND cao nhất nước

Năm 2018 điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất cả nước: 27,15 điểm.

Mức điểm trúng tuyển đối với nam giới thuộc nghiệp vụ cảnh sát tổ hợp A01 là 27,15, tổ hợp D01 là 24,65 và tổ hợp C03 là 24,15. Riêng tổ hợp C03 xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi 3 môn phải đạt 21,40, trong đó điểm môn Ngữ văn là 7,75.

Đối với nữ, điểm trúng tuyển tổ hợp A01 là 25,40; tổ hợp C03 là 24,90 và tổ hợp D01 là 25,25.

Gian lận không ảnh hưởng đến tuyển sinh

Đó là chia sẻ của PGS.TS Bùi Quốc Triệu, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Kinh tế quốc dân) trước câu hỏi liệu nhà trường có tổ chức kiểm tra đầu vào đối với những thí sinh có điểm cao bất thường hay không? Bởi Bộ GD-ĐT và cơ quan chức năng đã phát hiện ra ở các địa phương là Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình có hành vi tiêu cực, sửa nâng điểm bài thi cho nhiều thí sinh.

Theo ông Triệu, tiêu cực trong thi cử đã có từ thời xưa chứ không phải đến nay mới xuất hiện. Tuy nhiên, hành vi gian lận không ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh. Còn những người vi phạm, tiêu cực, gian lận trong thi cử khi phát hiện chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Nhà trường không tổ chức kiểm tra đầu vào vì tin tưởng vào kết quả kỳ thi. Thí sinh phải đánh giá đúng thực lực của mình, còn phía nhà trường đánh giá cả quá trình. Ông Triệu nhấn mạnh, để vượt qua chương trình học tập, thí sinh phải nỗ lực rất nhiều, không phải cứ vào trường ĐH Kinh tế quốc dân rồi là tốt nghiệp.

Cùng chung quan điểm, TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Y Hà Nội) bày tỏ, sự việc không đáng lo ngại vì học y khoa từ lúc bắt đầu tổ chức đào tạo đến lúc kết thúc là một quá trình liên tục. Nếu sinh viên không có kết quả học tập thực mà vào học trường y sẽ không thể theo học được các ngành đó, rồi bị đào thải rất nhanh trong quá trình đào tạo của nhà trường.

 

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.