| Hotline: 0983.970.780

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Thứ Sáu 29/06/2018 , 20:51 (GMT+7)

Các trường THPT công lập ở Hà Nội đồng loạt lấy điểm trúng tuyển thấp hơn năm 2017, từ 1 đến 4 điểm.

Tối 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 110 trường THPT công lập.

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội - 1 Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội - 2

Điểm chuẩn giảm mạnh

Nếu năm 2017, toàn Hà Nội có 15 trường lấy điểm chuẩn từ 50 trở lên thì năm nay chỉ 7 trường. Trong đó, THPT Chu Văn An dẫn đầu với 51,5 điểm, thấp hơn năm ngoái 4 điểm.

Điểm trúng tuyển vào sáu trường THPT top đầu, chỉ sau Chu Văn An, là Kim Liên, Phan Đình Phùng và Lê Quý Đôn (Hà Đông) cùng lấy 50,5; Nguyễn Thị Minh Khai, Yên Hòa, Nhân Chính cùng lấy 50.

Các trường kế tiếp là Thăng Long, Lê Quý Đôn (Đống Đa), Nguyễn Gia Thiều cùng lấy 49,5; Việt Đức, Trần Phú, Cầu Giấy cùng lấy 49. So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường trên đều giảm từ 1 đến 4. 

Sở dĩ điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái là đề Toán được đánh giá khó. Ý cuối câu 4 và câu 5 theo nhiều giáo viên chỉ dành cho học sinh giỏi, lấy điểm 9-10 và sẽ không có nhiều học sinh làm được. 

Chênh lệch điểm chuẩn quá lớn

So với năm ngoái, năm nay thành phố có thêm hai trường mới là Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) và Phan Huy Chú (huyện Quốc Oai). Năm đầu tuyển sinh, hai trường này lần lượt lấy 38 và 33 điểm.

Trong 110 trường THPT của thành phố, có hơn 63 trường lấy trên 40 điểm, 49 trường lấy trong ngưỡng trên 30 và 8 trường lấy chỉ từ 21,5 đến 28.

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 thấp nhất vẫn là trường Đại Cường và Lưu Hoàng (cùng huyện Ứng Hòa) và Mỹ Đức C (huyện Mỹ Đức), chỉ lấy 21,5, thấp hơn năm ngoái nửa điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2018. Ảnh: Dương Tâm

 

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hà Nội có gần 94.500 học sinh (tăng hơn 18.700 em so với năm ngoái) đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập, chiếm hơn 90,4% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS. Với chỉ tiêu tuyển sinh là 63.050, toàn thành phố sẽ có khoảng 31.900 em phải vào các trường tư thục có chi phí đắt đỏ hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký hai nguyện vọng vào trường công lập. Với phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển, điểm xét tuyển vào lớp 10 sẽ là tổng của điểm THCS (hệ số 1) và điểm thi (hệ số 2), cộng với điểm cộng thêm. Năm nay, Hà Nội chỉ cộng điểm khuyến khích cho học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục tổ chức.

(VnExpress)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.