| Hotline: 0983.970.780

Điểm hẹn vàng của nhạc đỏ

Thứ Ba 14/04/2015 , 06:28 (GMT+7)

“Điểm hẹn mùa xuân” đang trở thành sự kiện âm nhạc được đón chờ nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đây cũng là đêm gặp gỡ của những giọng ca nổi bật nhất của dòng nhạc cách mạng mà Ban tổ chức gọi là “điểm hẹn vàng”.

Đêm nhạc có sự góp mặt của ba thế hệ giọng ca vàng của nhạc cách mạng Việt Nam như NSND Trung Đức, NSND Thanh Hoa, NSƯT Bích Việt, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn, Thành Lê, Vũ Thắng Lợi…

Đêm nhạc diễn ra với tinh thần “Điểm hẹn mùa xuân - điểm hẹn của những giọng ca vĩnh cửu”, sẽ là sự giao thoa tài năng và tình yêu quê hương của những thế hệ nhạc đỏ.

Trên đường ra trận, thế hệ cha ông anh hùng đã lấy “tiếng hát át tiếng bom”. Những ca khúc được hát lên trên đường ra trận là động lực thôi thúc những bước chân thần tốc hướng về miền Nam ruột thịt làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

tmc-1163605597
Bộ ba Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp trong “Điểm hẹn mùa xuân”

Những ca khúc một thời thôi thúc thế hệ trẻ, tiếp thêm sức mạnh để người chiến sĩ làm nên chiến thắng vẻ vang. Trong cuộc hành quân ấy, những ca khúc mang khí thế hào hùng như: “Bài ca Trường Sơn”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”, “Tiếng đàn Ta Lư”… ngập tràn khí thế và tinh thần lãng mạn cách mạng trong “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Dáng đứng Bến Tre”, “Vàm Cỏ Đông”… Tất cả sẽ được tái hiện lại trong “Điểm hẹn mùa xuân”.

“Đây là dự án âm nhạc mà tôi đã muốn thực hiện từ lâu. Kể lại lịch sử thì đơn thuần quá, điều tôi muốn là làm sống dậy lịch sử đó với nhiều thế hệ khác nhau. Như chúng tôi, thế hệ chứng kiến. Thế hệ chuyển tiếp và thế hệ tiếp nối lịch sử.

Có thể các bạn trẻ không sống trong những giây phút đó, nhưng là người Việt các bạn có cách hiểu lịch sử của riêng mình. Thật sự cách hát, cách phối của những thế hệ trẻ như Thành Lê, Thắng Lợi, gần thêm chút nữa là Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương… làm tôi rất ngạc nhiên. Thấy mình tràn đầy cảm hứng khi phối hợp với các bạn trẻ”, NSND Thanh Hoa, thành viên Ban tổ chức chia sẻ.

NSND Trung Đức bày tỏ: "Vẫn bài hát cũ nhưng ở độ tuổi bây giờ tôi có cảm giác như hát sâu sắc hơn hồi trai trẻ. Bây giờ cứ mỗi lần lên sân khấu hát lại các ca khúc thì những hình ảnh về thời gian làm lính cùng đồng đội chia ngọt sẻ bùi lại như ở trước mặt".

Trong chương trình, NSND Trung Đức sẽ thể hiện ca khúc đã từng gắn liền với tên tuổi của ông - "Đường Trường Sơn xe anh qua".

Còn với Trọng Tấn, người song ca cùng NSND Thanh Hoa ca khúc “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lại đến với đêm nhạc như là cách làm mới mình trong âm nhạc.

“Với “Điểm hẹn mùa xuân”, tôi được xếp vào thế hệ thứ 2, thế hệ chuyển tiếp của lịch sử nhạc đỏ. Tôi không may mắn được chứng kiến mùa xuân lịch sử, nhưng âm nhạc đã cho tôi sống lại thời khắc đó. Càng đến gần đêm diễn, lại càng thấy được lòng người hướng về lịch sử.

Có nhiều người hỏi tôi có cảm thấy nhàm khi hát mãi vẫn là những ca khúc ấy? Không hề, bởi mỗi lần hát, lại là mỗi lần tôi tìm kiếm cho mình những cảm xúc mới mẻ. Như trong bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, có lúc là sự chiêm nghiệm về dân tộc, về đời người. Nhưng có lúc lại dâng trào sự tự hào. Còn bây giờ, tôi lại có những cảm nhận rất đáng yêu về tình quân dân”, ca sĩ Trọng Tấn tâm sự.

Cũng theo tiết lộ của nam ca sĩ, đêm nhạc sẽ có sự tái hợp của “bộ ba nhạc đỏ” nổi tiếng là Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn. Ba giọng ca với quãng giọng khác nhau nhưng khi có sự ăn ý đến lạ kỳ trên sân khấu.

Trọng Tấn lí giải sự hòa hợp trên bằng hai từ chỉn chu. “Chính vì tình yêu với nhạc Cách mạng, yêu sự chỉn chu trên sân khấu, từ trang phục đến mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ đã khiến chúng tôi gắn kết trong từng bài hát. Khán giả sẽ gặp lại sự kết hợp của bộ ba trong “Điểm hẹn mùa xuân” nhưng trong một không khí khác hẳn, không khí ôn lại 40 năm lịch sử trầm hùng và sâu lắng”, nam ca sĩ nói thêm.

“Tam ca vàng” này sẽ kết hợp trong hai ca khúc “Tiến về Sài Gòn” và “Đất nước trọn niềm vui”.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của những ca sĩ trẻ thuộc thế hệ thứ 3 của dòng nhạc cách mạng Thành Lê - Vũ Thắng Lợi với ca khúc "Vàm Cỏ Đông".

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm