| Hotline: 0983.970.780

Diên Đồng chờ nước sạch

Thứ Hai 29/09/2014 , 08:10 (GMT+7)

Nhiều năm nay, người dân xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) luôn khát nước sạch. 

Song tình trạng này sẽ sớm chấm dứt khi Trung tâm Nước sạch - VSMTNT của tỉnh vừa khởi công công trình cung cấp nước trên địa bàn.

Chúng tôi có mặt tại xóm 1, thôn 3, xã Diên Đồng, nơi có hàng chục hộ dân sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân do hệ thống máy bơm nước mini được Nhà nước đầu tư năm 2000 xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Toàn bộ người dân phải lấy nước sinh hoạt từ 2 giếng khoan bị nhiễm phèn. Song, cứ đến mùa khô 2 giếng cạn dần.

Chị Võ Thị Hường than thở: “Do hệ thống xuống cấp nên nước sạch bị cúp mấy năm nay. Gia đình tôi phải mua nước đóng bình để uống, nấu ăn chứ không dám dùng nước giếng nhiễm phèn. Mỗi tháng nhà tôi mất đứt 200 ngàn đồng tiền mua nước rất tốn kém”.

Gia đình ông Nguyễn Minh Phương ở thôn 2 đã bỏ chả chục triệu đồng để đào giếng nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn, chỉ để  giặt giũ, sinh hoạt chứ không thể ăn uống. Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, mỗi tháng ông phải mua gần 100.000 đồng/tháng nước đóng bình để uống.

Còn bà Phan Thị Nơm ở thôn 5 ngày nào phải dậy từ sớm đến giếng nước công cộng của thôn để lấy nước về dùng. Vào mùa khô, nước giếng cạn, bà phải ra sông gánh nước. Gần đây nguồn nước sông ô nhiễm nên bà không lấy nữa.

Theo Trung tâm Nước sạch - VSMTNT Khánh Hòa, công trình cấp nước Diên Đồng được xây dựng theo dây chuyền công nghệ xử lý nước hoàn chỉnh, đạt chất lượng nước bảo đảm quy chuẩn 02 của Bộ Y tế; vận hành bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sẽ đem lại hiệu quả cho việc đầu tư, được người dân tin tưởng, đồng tình và trả tiền theo m3 nước sử dụng mà đơn giá nhà nước quy định.

Để có nước dùng bà đã xây một đường ống dẫn nước mưa từ mái hiên vào bể chứa. Vào mùa khô bà Nơm phải mua nước để sinh hoạt.

Ông Hoàng Kỳ Vũ, Chủ tịch UBND xã Diên Đồng cho biết: Xã có 5 thôn, 950 hộ dân với 3.700 nhân khẩu. Các thôn 2,3,4 có gần 500 hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt là mùa khô. 

Còn thôn 1, thôn 5, nước sinh hoạt được cung cấp từ hệ thống cấp nước tập trung đầu tư từ năm 2000. Mỗi hệ thống bơm nước phục vụ từ 20 - 30 hộ dân nhưng hiện tại bể lắng lọc bị hư, đường ống hỏng nên chỉ đáp ứng nhu cầu của 1/3 hộ dân ở hai thôn này.

“Tình trạng thiếu nước sạch của người dân địa phương sẽ sớm chất dứt trong nay mai bởi Trung tâm Nước sạch - VSMTNT vừa khởi công xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch Diên Đồng. Đây là niềm mong mỏi nhiều năm của toàn dân địa phương”, ông Vũ chia sẻ.

Theo Trung tâm Nước sạch - VSMTNT Khánh Hòa, công trình cung cấp nước sạch Diên Đồng có công suất thiết kế 850 m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước sạch cả mùa nắng lẫn mùa mưa cho xã Diên Đồng và một phần xã Diên Thọ với tổng số vốn đầu tư trên 14 tỷ đồng. Theo kế hoạch công trình này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2015.

Anh Nguyễn Văn Đức, cán bộ kỹ thuật, Cty CP Xây dựng Cấp thoát nước số 12, đơn vị thi công công trình cho biết: "Ngay sau lễ khởi công chúng tôi đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc triển khai đồng bộ thi công các hạng mục.

Đối với 30 km đường ống dẫn nước về các thôn xóm, cụm dân cư chúng tôi đang tập kết các loại ống để làm sớm. Còn các hạng mục đầu mối, chúng tôi đảm bảo thi công đúng tiến độ đề ra với tiêu chí công trình cấp nước không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn phải đạt yêu cầu thẩm mỹ để khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hiện đại hoá bộ mặt làng quê".

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất