| Hotline: 0983.970.780

Điện nông kết hợp, lợi cả đôi đường

Thứ Hai 04/07/2022 , 11:14 (GMT+7)

Điện nông hay nông nghiệp quang điện (Agrivoltaics) là giải pháp tận dụng đất đai cho cả năng lượng mặt trời và trồng trọt, có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nông dân.

Bông cải xanh (súp lơ) là loại cây rất thích hợp để trồng bên dưới các tấm pin mặt trời ở Hàn Quốc. Ảnh: Narintorn Pornsuknimitkul

Bông cải xanh (súp lơ) là loại cây rất thích hợp để trồng bên dưới các tấm pin mặt trời ở Hàn Quốc. Ảnh: Narintorn Pornsuknimitkul

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Quốc gia Chonnam ở Hàn Quốc, bông cải xanh (súp lơ) là loại cây rất thích hợp để trồng bên dưới các tấm pin mặt trời.

Đề án nghiên cứu này là một phần của lĩnh vực “điện nông” đang phát triển, trong đó các nhà nông học và chuyên gia năng lượng tìm kiếm cơ hội để năng lượng mặt trời và nông nghiệp tồn tại trên cùng một diện tích đất, như một nỗ lực đáp ứng nhu cầu của thế giới cho cả năng lượng và thực phẩm.

Các phát hiện mới của Hàn Quốc được công bố trên tạp chí Agronomy cho thấy, bóng râm được bên dưới các tấm pin mặt trời giúp bông cải xanh có màu xanh đậm hơn, điều này làm cho loại rau này trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, lại phát triển tốt và vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

Tác giả Kang Mo-Ku, kiêm giáo sư làm vườn cho hay, tuy nhiên lợi ích tài chính lớn nhất cho nông dân vẫn đến từ việc sản xuất năng lượng. Theo nghiên cứu, thu nhập từ năng lượng mặt trời cao gấp khoảng 10 lần thu nhập từ trồng bông cải xanh, điều này cho thấy nông dân trồng loại rau này đang bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền rất lớn khi chưa lắp đặt các tấm pin mặt trời trên các cánh đồng đó.

Jordan Macknick, chuyên gia lĩnh vực điện nông tại Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia ở Colorado (Mỹ), cho rằng “nghiên cứu của Hàn Quốc rất thú vị”, khuyến khích những nghiên cứu bổ sung ở những nơi khác và với các loại cây trồng khác.

Cà chua sạch được trồng tại trang trại điện mặt trời của Jack’s Solar Garden. Ảnh: Getty

Cà chua sạch được trồng tại trang trại điện mặt trời của Jack’s Solar Garden. Ảnh: Getty

Ông Macknick cho biết, nhóm của ông sẽ tiến hành một số dự án tương tự đối với cà rốt, cải xoăn, ớt và cà chua... “Một trong những vấn đề với điện nông có thể chỉ đơn giản là thuật ngữ “điện năng”, điều này có thể “không vào tai” với một số người, đặc biệt là những người không thuộc lĩnh vực năng lượng. Nhưng khái niệm này có ý nghĩa rằng, các trang trại vừa có thể sản xuất năng lượng và thực phẩm trên cùng một diện tích đất, và đây là điều cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch”, ông Macknick nói.

Theo các chuyên gia, cho đến na việc kết hợp năng lượng mặt trời và nông nghiệp mới chỉ hoạt động hiệu quả trên một diện tích quy mô nhỏ, vài mẫu Anh, với phần lớn năng lượng điện tạo ra chỉ dùng cho trang trại. Điều này chưa có ý nghĩa về mặt kinh tế đối với các dự án siêu quy mô lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn mẫu.

Ngoài ra, nguồn thu nhập từ năng lượng mặt trời cao hơn nhiều so với thu nhập từ hầu hết các loại cây trồng nên nhiều nông dân có thể không bận tâm đến tận dụng thêm các loại cây trồng trên đất có các tấm pin năng lượng mặt trời.

Trang trại Jack's Solar Garden ở bang Colorado, đã trở thành ví dụ tiên phong về doanh nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời và nông nghiệp bền vững, bao gồm các khu vực trồng hoa dại và các loại cây khác nhau giúp nuôi dưỡng môi trường sống cho ong.

Ông Macknick cho rằng, các loại cây trồng hoạt động tốt nhất với năng lượng mặt trời có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào khí hậu địa phương. Vì vậy, nông dân có thể trồng bông cải xanh bên dưới các tấm pin năng lượng mặt trời ở Hàn Quốc, nhưng cà chua có thể sinh trưởng tốt hơn ở Mỹ theo cách này.

FC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm