| Hotline: 0983.970.780

Diện tích hạn hán, thiếu nước ở Trung bộ tăng nhanh chóng mặt

Thứ Bảy 27/07/2019 , 21:57 (GMT+7)

Theo Tổng cục Thủy lợi, trong tuần từ ngày 21-25/7, tình trạng nắng nóng chưa chấm dứt nên diện tích hạn hán, thiếu nước ở khu vực này đang tiếp tục tăng.

Diện tích đất canh tác bị hạn hán, thiếu nước ở miền Trung đang tăng lên chóng mặt.

Cũng theo Tổng cục Thủy lợi, khu vực Bắc Trung bộ hiện có 11.530 ha (lúa 8.990 ha, cây trồng khác 2.540 ha) đang bị hạn hán, thiếu nước, tăng so với tuần trước 6.300 ha; trong đó, 4.880 ha thuộc các công trình thủy lợi lớn và vừa phụ trách, 6.650ha do công trình nhỏ phụ trách.

Riêng tỉnh Nghệ An có 6.200 ha hạn hán, thiếu nước, tập trung các huyện Hưng Nguyên 1.000ha, Đô Lương 1.200ha, Anh Sơn 300ha, Thanh Chương 800ha, Nghi Lộc 2.500ha, Tân Kỳ 500ha. Diện tích trong các công trình thủy lợi lớn và vừa khoảng 2.900ha (thuộc khu tưới Nam Hưng Nghi, các hồ Khe Gỗ, Khe Xiêm, Khe Thị, Khe Làng...), còn lại 3.300ha thuộc khu tưới hồ đập nhỏ.

Dự báo đến cuối mùa khô, có khoảng 14.900ha cây trồng bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 3,2% diện tích gieo trồng, gồm: Thanh Hóa 1.500 ha (chiếm 1%), Nghệ An 4.500 ha (chiếm 3,6%), Quảng Bình 3.500 ha (chiếm 8,56%), Quảng Trị 3.500 ha (chiếm 9,5%), Thừa Thiên Huế 1.900 ha (chiếm 4,8%).

Khu vực Nam Trung bộ hiện đang có 16.840 ha (lúa 16.426 ha, cây trồng khác 414ha) bị ảnh hưởng của hạn hán, tăng so với tuần trước 496 ha. Trong đó, trong các công trình thủy lợi lớn 10.813ha trong công trình nhỏ phụ trách 6.027 ha. Diện tích hạn hán, thiếu nước tập trung vào các địa phương như Quảng Nam (3.100 ha), Quảng Ngãi (3.400 ha), Bình Định (4.060 ha), Phú Yên (5.710 ha)...

Dự báo, trường hợp nắng nóng kéo dài đến cuối tháng 8/2019, tổng diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước khoảng 50.600 ha, chiếm 15% diện tích gieo trồng lúa và cây hàng năm. Trường hợp nắng nóng chỉ kéo dài đến giữa tháng 8, diện tích bị hạn hán, thiếu nước giảm xuống còn 30.900 ha.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất