| Hotline: 0983.970.780

Diễn viên "Tối nay ăn gì" dính vào ma túy

Thứ Hai 06/12/2010 , 09:43 (GMT+7)

Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Sung Min đã bị cảnh sát tạm giữ tại nhà riêng ở Seoul với tội danh tàng trữ Methamphetamine...

Ngày 3/12, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Sung Min đã bị cảnh sát tạm giữ tại nhà riêng ở Seoul với tội danh tàng trữ Methamphetamine (một loại ma túy đá, có dạng tổng hợp tinh thể, đây là loại ma tuý nguy hại hơn rất nhiều so với loại thông thường).

Ngày 4/12, cảnh sát đã tiết lộ thêm nhiều thông tin bí mật về vụ việc này. Đây là một tin chấn động với khán giả truyền hình Hàn Quốc, ngoài ra, nam diễn viên Kim Sung Min cũng là gương mặt truyền hình được nhiều khán giả Việt Nam yêu mến qua bộ phim Tối nay ăn gì, từng được phát trên VTV3. 

Hôm qua (5/12), các tờ nhật báo của Hàn Quốc đều cho biết, phía cơ quan điều tra đã cho biết, hiện tại, nam diễn viên Kim Sung Min đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình, lượng ma tuý tổng hợp mà diễn viên này tàng trữ có xuất xứ từ nước ngoài và được mua qua hình thức vận chuyện trái phép. Lệnh bắt giữ Kim Sung Min đã được đưa ra, theo nhiều nhà luật sư và trung tâm tư vấn xứ kim chi, nam diễn viên này sẽ khó thoát tội và có thể đây là bước chôn vùi sự nghiệp như nhiều ngôi sao khác đã “dính” vào ma tuý trước đây. 

Phía Cty quản lý của Kim Sung Min chưa lên tiếng chính thức việc này, phía đại diện của nam diễn viên này cho rằng: “Trên thực tế, chúng tôi chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra và các thông tin chính xác đến đâu. Chúng tôi sẽ liên lạc với phía cơ quan điều tra và sẵn sàng hợp tác". Kim Sung Min đã và đang là nam diễn viên sáng giá ở xứ Kim chi, anh từng sở hữu nhiều giải thưởng về điện ảnh, từng tham gia các phim Nàng tiên cá, Nước mắt kim cương và đặc biệt là Tối nay ăn gì – bộ phim đã “tiếp thị” hình ảnh của anh ra khỏi khuôn khổ Hàn Quốc và có nhiều khán giả hâm mộ ở các nước như Việt Nam, Phillipines, Trung Quốc… 

Hội phụ huynh và các Trung tâm bảo vệ Thanh thiếu niên ở Hàn Quốc cũng lên tiếng mạnh mẽ và nhận định, không nên cho phép những nghệ sĩ đã “dính chàm” tiếp tục lên truyền hình vì e ngại, những ảnh hưởng xấu đến con em họ.
Kim Sung Min hiện đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Phẩm chất đàn ông (Qualities of Man) trên sóng KBS. Tuy vậy, phía KBS cũng xác nhận, ngay khi có thông tin “dính” vào ma tuý của Kim Sung Min, KBS đã ngừng hợp tác, cũng như cắt hết hình ảnh của anh vào những thước phim đã quay trước đó để tránh ảnh hưởng uy tín của chương trình. 

Theo tìm hiểu của NNVN khi vào trang mạng xã hội của diễn viên này (bằng tiếng Hàn và tiếng Anh), Kim Sung Min để lại lời nhắn: “Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, tôi đã khiến gia đình và người hâm mộ phải thất vọng…”. Được biết, những người hâm mộ nam diễn viên này phần nhiều là những bà nội trợ bởi… tính đặc thù trong từng vai diễn của anh. 

Người hâm mộ cũng để lại nhiều lời nhắn và động viên anh vượt qua giai đoạn này và làm lại, tuy vậy, cũng có nhiều lời bình luận cay nghiệt về sự cố này… và “sẽ không bao giờ tha thứ”. Đây không phải là lần đầu tiên, giới nghệ sĩ Hàn Quốc gây xôn xao dư luận bởi ma tuý, trước đây, nam diễn viên Joo Ji Hoon, người từng tham gia phim Hoàng Cung cũng đã bị chỉ trích rất nhiều vì anh có nhiều người hâm mộ ở tuổi thanh, thiếu niên.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm