| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Sở bị kỷ luật giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang

Thứ Bảy 19/10/2019 , 09:56 (GMT+7)

Ông Trần Đặng Đức - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang bị cảnh cáo về đảng và kỷ luật về chính quyền do có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành.

Sở TM-MT An Giang nơi ông Đức công tác

Ngày 18/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ trao quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý. 

Theo đó, ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Mới đây, ông Trần Đặng Đức vừa bị UBND tỉnh An Giang kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền do có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành cơ quan như tham mưu không đúng về cấp phép khai thác cát cho doanh nghiệp khiến người dân phản ứng, bởi gây sạt lở; ký nhiều hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại Sở TN-MT tỉnh không đúng quy định của Bộ Nội vụ; kê khai, công khai tài sản, thu nhập chưa đúng…

Vào tháng 6/2019, ông Trần Đặng Đức cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo, do liên quan đến những vi phạm trong quá trình giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh giữ chức Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, thay cho ông Đức.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất