| Hotline: 0983.970.780

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Thứ Tư 29/12/2010 , 07:15 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: dieudieu6789@yahoo.com xin hỏi:

Bác tôi đi bộ đội từ năm 1978, đến năm 1989 phục viên về địa phương. Năm 1991, bác tôi tham gia công tác ở xã, làm Bí thư đoàn thanh niên, Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an và Chủ tịch xã. Đến tháng 12/2010, bác tôi viết đơn xin nghỉ công tác và huyện có quyết định cho nghỉ chế độ. Vậy, cho tôi hỏi, bác tôi có được hưởng chế độ hưu trí hay không? Nếu được thì cụ thể như thế nào, bác tôi phải làm những thủ tục gì?

Trả lời:

Trường hợp bạn hỏi rất giống với trường hợp mà bạn đọc gửi từ hòm thư duongkiemgiao@yahoo.com (xem NNVN ngày 28/12) đã hỏi và luật gia đã trả lời, bạn xem và áp dụng vào trường hợp của bác bạn. Về thời gian đóng BHXH của bác bạn đã đủ nhưng với điều kiện bác bạn phải đủ cả về tuổi đời (nam 60 tuổi) thì mới được nghỉ hưu theo Luật BHXH. Nếu bác bạn đã đủ 60 tuổi thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; về các thủ tục để làm chế độ hưu trí, cần liên hệ với cơ quan BHXH huyện để được hướng dẫn cụ thể.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: bietthuchuxinhaygapmat_133@yahoo.com xin hỏi:

Tôi là Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2011. Nhưng đến tháng 9/2010, tôi tròn 55 tuổi, Huyện ủy đã có thông báo cho tôi nghỉ công tác theo Luật BHXH và UBND huyện đã có quyết định cho tôi nghỉ công tác để hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/10/2010 (tôi không được nghỉ hưu vì không đủ thời gian công tác theo Luật BHXH). Đến tháng 12/2010, HĐND xã có tờ trình đề nghị kỳ họp HĐND xã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với tôi. Như vậy trình tự thủ tục có đúng quy định không? Nếu có Nghị quyết miễn nhiệm của kỳ họp HĐND xã thì khi về nghỉ công tác tôi có được gọi là nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã không?

Trả lời:

Trường hợp của ông là cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ. Khi hết nhiệm kỳ thì tiến hành bầu cử lại thì ông không trúng cử (không tái cử) nên tại kỳ họp HĐND, ông sẽ bị bãi miễn chức danh Phó Chủ tịch HĐND là đúng pháp luật. Nhưng trong lý lịch của ông vẫn được gọi là nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất