| Hotline: 0983.970.780

Diệu Nhi gây bất ngờ trong 'Anh trai yêu quái'

Chủ Nhật 22/12/2019 , 06:50 (GMT+7)

Vốn quen thuộc với những vai hài hước và nhí nhảnh, diễn viên Diệu Nhi bất ngờ đảm nhận vai nhà quản lý đội tuyển judo trong bộ phim “Anh trai yêu quái”.

Diễn viên Diệu Nhi thú nhận: “Tôi không biết gì về võ thuật, nhưng vào vai này như một sự liều mạng”. Bộ phim “Anh trai yêu quái” được làm lại từ bộ phim “Anh trai vô số tội” rất ăn khách của Hàn Quốc.
 

Khánh Vân cuối cùng cũng đăng quang

15-09-09_khnh_vn

Cô gái 24 tuổi Khánh Vân đã đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Ấn tượng rõ nhất mà Khánh Vân mang lại cho khán giả là câu bộc bạch “mình chẳng có gì đặc biệt ngoài trái tim yêu thương và muốn lan toả đến những người xung quanh”. Cách đây 4 năm, Khánh Vân từng lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, sau đó đoạt giải Bạc của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018.
 

Ngân Anh nhận bằng Thạc sỹ

15-09-09_ngn_nh

Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ngân Anh vừa được trao bằng thạc sĩ loại ưu ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Salford- Anh. Vương miện của Ngân Anh từng đối diện nhiều thị phi vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Ngân Anh không tham gia show biz, mà còn con đường học vấn. Danh hiệu Hoa hậu Đại Dương của Ngân Anh có lẽ còn lâu mới có người thay thế, vì cuộc thi này đã tuyên bố tạm ngưng vì thua lỗ!
 

Hairi Won tái ngộ màn ảnh

15-09-09_hri_won

Ca sĩ Hari Won sau một thời gian chuyên tâm làm MC cho các game show, đã quay lại điện ảnh bằng vai nữ nhân viên văn phòng Ca Dao trong bộ phim “Oppa, phiền quá nha”. Bộ phim gần nhất mà Hari Won góp mặt là “49 ngày” cách đây 2 năm. Lần này, ở bộ phim “Oppa, phiền quá nha”, Hari Won đóng chung với em chồng là diễn viên trẻ Huỳnh Uyển Ân (em gái của MC Trấn Thành).
 

Nam Thư thử làm đạo diễn

15-09-09_nm_thu

Đảm nhận vai trò MC chương trình “Bạn muốn hẹn hò” một giai đoạn ngắn, diễn viên Nam Thư quay lại với sở trường hài của mình. Không chỉ giữ vị trí nhà sản xuất, Nam Thư còn làm đạo diễn các phim ngắn chiếu trên mạng rất thành công. Cô chia sẻ: “Mỗi vai trò mang tới cho tôi những bài học và trải nghiệm thú vị. Nhiều người nói tôi tham lam nhưng ai chơi với tôi sẽ hiểu, tính tôi rất máu lửa nên không ngại thử thách mình với những lĩnh vực mới”.

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm