| Hotline: 0983.970.780

Điều tra nguyên nhân tử vong một thợ đá

Chủ Nhật 14/07/2013 , 08:39 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Vĩnh Cường.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Vĩnh Cường (SN: 1965 ở Bình Chánh, TP.HCM) là công nhân khoan nổ mìn thuộc Công ty CP xây dựng công trình giao thông 610. Trước đó ông Cường bị tử vong trong giờ làm việc tại hầm đá đang khai thác thuộc xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai.


Mỏ đá 610 nơi xảy ra cái chết của ông Nguyễn Vĩnh Cường

Ngày 10/7, ông Lê Khoa – Giám đốc Cty CPXD công trình giao thông 610 (gọi tắt Cty 610) cho PV biết, trước đó vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 31/5/2013 tại mỏ đá 610 mà công ty đang khai thác đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Vĩnh Cường. Theo ông Khoa, nguyên nhân xảy ra tai nạn do ông Cường đi xe máy làm việc và bị tuột dốc, lao đầu vào đá. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Cường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai), tuy nhiên do bị mất máu nhiều đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cty 610 đã lo viện phí, mai táng, xây mộ và hỗ trợ tiền tử tuất 100 triệu; tặng sổ tiết kiệm 100 triệu và cán bộ nhân viên công ty quyên góp được 30 triệu cho người nhà nạn nhân. Ông Lê Khoa thừa nhận nạn nhân chết trong giờ làm việc, và đây là lần đầu tiên kể từ trước tới giờ tại mỏ đá này xảy ra tai nạn nghiêm trọng chết người.

Tuy nhiên, khi hỏi trách nhiệm của lãnh đạo công ty về an toàn lao động được thực hiện như thế nào trong công ty khi để xảy ra tai nạn chết người? – ông Lê Khoa cho rằng lỗi… do nạn nhân. Ông Khoa cũng từ chối yêu cầu của PV được tới hiện trường vụ tai nạn để chụp ảnh; nguyên do mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt.

NNVN sẽ thông tin tới bạn đọc khi có diễn biến mới.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất