| Hotline: 0983.970.780

Điều tra tàu cá bị tàu lạ đâm thủng khiến 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Hai 07/05/2018 , 08:33 (GMT+7)

Ngày 7/5, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, huyện Phú Vang tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc tàu của một người dân trên địa bàn bị tàu lạ đâm khi đang hoạt đánh bắt cá trên biển.

07-57-55_nh
Tàu cá TTH97127TS bị tàu lạ đâm thủng rồi bỏ trên vùng biển TT- Huế

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Thanh Bình (trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) về việc tàu cá TTH97127TS bị tàu lạ đâm khi đang hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển ngoài khơi tỉnh TT-Huế

Theo đơn ông Bình cho biết, vào khoảng 0h10’ ngày 5/5, khi đang đánh bắt trên vùng biển tỉnh TT- Huế cách bờ hơn 50 hải lý tại tọa độ 17-00.455N; 108-20.742E, tàu cá TTH97127TS của ông Bình đang có 13 thuyền viên bất ngờ bị một tàu cá mang số hiệu QT 91999 TS đâm trực diện vào mạn phải của tàu gây nên một lỗ thủng lớn có đường kính gần 60cm.

Sau cú đâm, tàu tàu cá TTH97127TS nước biển ngập vào khoang tàu, hệ thống điện hư hỏng hoàn toàn; ngư dân trên tàu đã cầu cứu giúp đỡ nhưng tàu QT91999TS đã bỏ chạy

Trong lúc đó, tàu TTH93016TS đang hoạt động dịch vụ hậu cần cách đó 2 hải lý nhận được tín hiệu kêu cứu, nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu sống 13 thuyền viên và kéo dắt chiếc tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất