| Hotline: 0983.970.780

ĐIều tra viên vụ thảm sát Charlie Hebdo tự vẫn

Chủ Nhật 11/01/2015 , 10:48 (GMT+7)

Trước khi tự vẫn, Fredou đã đến thăm gia đình một nạn nhân của vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo.

Cảnh sát điều tra Helric Fredou, người tham gia điều tra vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã tự vẫn ngay tại phòng làm việc.

Vụ việc xảy ra tại Limoges, trung tâm hành chính vùng Limousin ở phía Tây nước Pháp.

Kênh France3 cho biết, viên cảnh sát Helric Fredou năm nay 45 tuổi, là Phó giám đốc Sở cảnh sát vùng Limousin, có vẻ nhưng đã chịu quá nhiều áp lực. Trước khi tự vẫn, Fredou đã đến thăm gia đình một nạn nhân của vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo. Fredou cũng đang phải chuẩn bị một bản báo cáo về vụ thảm sát.

"Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng, không ai lường trước hành động như thế này", đại diện công đoàn cảnh sát vùng Limousin nói.

Vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo xảy ra ngày 7/1 làm 12 người thiệt mạng, 11 người bị thương.

2 thủ phạm chính đã bị giết 2 ngày sau đó trong một chiến dịch truy lùng quy mô lớn tập trung ở miền đông bắc nước Pháp. 1 thủ phạm khác đã ra đầu thú.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.