| Hotline: 0983.970.780

Điều tra vụ cô giáo bị chồng bạo hành phải nhập viện

Thứ Sáu 28/09/2018 , 13:19 (GMT+7)

Ngày 28/9, tin từ ông Trung tá Mai Thanh Trí, Trưởng Công an xã Phú An (huyện Phú Vang, TT- Huế) cho biết, công an xã vừa bàn giao hồ sơ cho công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Gia đình chị T. cho biết sau khi bị chồng thường xuyên bạo hành chị T. đã phải nhập viện và giờ đang rơi vào hoảng loạn

Trước đó, Công an xã Phú An nhận được đơn “tố cáo” của gia đình chị Nguyễn Thị Phương T. (27 tuổi, thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, TT- Huế) về việc chị này bị chồng là anh Nguyễn Thành Trung (trú cùng địa phương) bạo hành, đánh đập dã man khiến chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, hoảng loạn tinh thần.

Ông Nguyễn Nghề (56 tuổi – cha đẻ của chị T.) trú thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, cho biết, con gái ông là chị T. sau một thời gian chung sống với người con rể là anh Nguyễn Thành Trung và đã có với nhau một đứa con. Thế nhưng cuộc sống gia đình thường “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, vì lí do là người con rể không có nghề nghiệp ổn định còn đam mê cờ bạc. Cũng vì thế nên vợ chồng không thể tiếp tục sống chung.

Chị T. đưa con về sống với gia đình bố mẹ đẻ, đến ngày 19/9, Trung đến nhà ông Nghề để thăm con rồi giành giật cháu bé rồi đem về nhà của mình.

Sau đó, chị T. đã đến nhà Trung để đưa con về, tại đây chị đã bị Trung đánh đập khiến chị T. phải nhập viện trong tình trạng sưng phù mặt, đau đầu và nôn ói.

Ông Nguyễn Nghề bức xúc kể về việc con gái ông bị chồng bạo hành

“Khoảng 13h25 ngày 25/9, khi con gái tôi đang trên đường từ nhà trở về lại cơ quan thì bị Trung chạy xe máy từ phía sau kéo ngã, rồi dùng một con dao bấm dí vào cổ. Mặc cho T. la hét, cầu cứu nhưng Trung vẫn kéo đầu và đập liên tục xuống nền đất. Hậu quả, con gái ông phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn. Từ lúc con gái bà bị đánh đập và bạo hành đến nay chị T. luôn trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi” ông Nghề bức xúc cho biết thêm.

Được biết, chị Nguyễn Thị Phương T. đang là giáo viên của một trường học ở Phú An, huyện Phú Vang.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất