| Hotline: 0983.970.780

Điều tra, xác định lại tội danh nguyên chấp hành viên chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư 18/09/2019 , 21:28 (GMT+7)

Cần điều tra định rõ tội danh nguyên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành (Tiền Giang) lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng của các bị hại.

Ngày 18/9, HĐXX Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang đã tuyên trả hồ sơ để các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra bổ sung vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự (CCTHADS) huyện Châu Thành (Tiền Giang) mà TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử vào ngày 13/9.

Xét thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra xét xử lại.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, cần điều tra định rõ tội danh của bị cáo Nguyễn Thành Đoàn, nguyên Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng của các bị hại.

HĐXX cũng yêu cầu VKSND cùng cấp làm rõ việc hợp thức hóa chứng từ kế toán của Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Bạch Huệ nhằm mục đích che giấu tội cho bị cáo Đoàn. Đồng thời, tách một phần trách nhiệm dân sự ra khỏi vụ án hình sự…

Tại phiên xét xử sơ thẩm, năm 2016, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đoàn (44 tuổi) 21 năm tù về hai tội "Tham ô tài sản" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ (34 tuổi, nguyên kế toán) và Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, nguyên thủ quỹ) cùng bị tuyên 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Bị cáo Lê Văn Quốc (nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành) bị 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau bản án này, 2 bị cáo Đoàn, Ngân, Huệ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó, tại phiên xét xử phúc thẩm (năm 2017), TAND Cấp cao tại TP HCM nhận định bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Tiền Giang xét xử có nhiều tình tiết chưa được làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND tỉnh Tiền Giang để điều tra xét xử lại.

Theo cáo trạng với nhiệm vụ là Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, từ năm 2009 đến tháng 4/2014, Nguyễn Thành Đoàn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao đã thu tiền của 19 trường hợp phải thi hành án dân sự trên địa bàn được phân công chiếm đoạt trên 200 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Thành Đoàn sử dụng biên lai được giao thu tiền những người phải thi hành án mà không nộp vào quỹ của đơn vị đúng theo quy định mà chiếm đoạt hơn 682 triệu đồng. 

Mặc dù, phát hiện hành vi sai phạm của bị cáo Nguyễn Thành Đoàn nhưng các bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ và Nguyễn Thị Kim Ngân đã không báo cáo với lãnh đạo đơn vị mà còn bao che bằng cách hợp thức chứng từ quyết toán để Nguyễn Thành Đoàn chiếm đoạt số tiền trên. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân đã tự ý cho Nguyễn Thành Đoàn tạm ứng gần 130 triệu đồng dù không có sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.