| Hotline: 0983.970.780

Đỉnh cao nuôi biển: Bài 5 - Nuôi ốc hương công nghiệp mật độ siêu dày

Thứ Sáu 07/06/2019 , 08:54 (GMT+7)

Ốc hương là loài có giá trị kinh tế cao, nhưng những năm qua tại các tỉnh miền Trung người dân ồ ạt thả nuôi , nuôi không đúng kỹ thuật dẫn đến dịch bệnh tràn lan.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện III) đang tiến hành triển khai nghiên cứu nuôi ốc hương theo hình thức công nghiệp, quản lý được dịch bệnh: Nuôi trong bể, nghiên cứu thức ăn công nghiệp và tạo con giống chất lượng…

[clip] Ốc hương nuôi mật độ siêu dày

 

Nuôi ốc hương trong bể siêu năng suất

Nghề nuôi ốc hương khá phát triển tại các tỉnh ven biển miền Trung, tuy nhiên, những năm gần đây gặp khó khăn do môi trường nuôi ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh.

Để tìm ra hình thức nuôi mới nâng cao năng suất, giảm dịch bệnh, các nhà khoa học Viện III đã tiến hành nuôi thử nghiệm ốc hương trong bể xi măng theo hình thức công nghiệp.

Nuôi ốc hương trong bể việc kiểm tra kiểm soát đơn giản, tiện lợi.

Mô hình nuôi ốc hương công nghiệp trong bể có hệ thống máy lọc nước tuần hoàn kép kín, tức là nước trong bể nuôi được thu gom xử lý bằng hệ thống lọc làm sạch nước, sau đó nước được bổ sung oxy nguyên chất bơm trở lại bể nuôi liên tục.

Ưu điểm của mô hình là sau 3 – 5 ngày mới phải thay nước một lần (nuôi theo hình thức phổ thông hiện nay hàng ngày phải thay nước) đồng thời cho phép nuôi với mật độ siêu dày, đặc biệt không dùng hóa chất và kháng sinh hoặc có thì rất ít giúp sản phẩm chất lượng, đảm bảo ATVSTP.

Ốc hương giống.

>>Đỉnh cao nuôi biển: Bài 4 - Sản xuất nhân tạo giống hải sâm quý

>>Đỉnh cao nuôi biển: Bài 3 - Cặp đôi hoàn hảo ốc hương, hải sâm

>>Đỉnh cao nuôi biển: Bài 2 - Đột phá nhân tạo giống cá song vua

>>Đỉnh cao nuôi biển: Bài 1 - Nuôi đặc sản cá chim vây vàng bằng lồng Na Uy

Ấn tượng nhất nuôi ốc hương trong bể theo hình thức công nghiệp đó là nuôi được với mật độ siêu dày, mô hình thử nghiệm tại Trung tâm giống Hải sản miền Trung (Viện III), thả con giống với mật độ lên tới 2.500 con/m2 (thông thường nuôi ngoài ao theo khuyến cáo mật độ chỉ từ 200 – 300 con/m2), dù với mật độ dày nhưng ốc hương vẫn rất nhanh lớn, tỷ lệ sống cao đạt trên 80%, ít dịch bệnh.

Kết quả cho thấy chỉ sau hơn 4 tháng nuôi, ốc hương đã đạt trọng lượng 170 con/kg, năng suất đạt đến 13kg/m2, với năng suất này ở Việt Nam chưa từng chạm mốc, trong khi đó tại các ao nuôi ốc hương hiện nay người dân phải mất 7 - 8 tháng mới cho thu hoạch.

Từ kết quả này, các nhà khoa học Viện III đã nhân rộng mô hình nuôi thử nghiệm ra 2 bể, mỗi bể có diện tích 54m2. Mật độ thả từ 2.200 – 2.500 con/m2.

Đến nay, thời gian nuôi đã được 2 tháng, dù nuôi với quy mô bể lớn nhưng tỷ lệ ốc sống vẫn đạt trên 85%, lớn nhanh và không bị dịch bệnh, ốc hương đã đạt trọng lượng 1.000 con/kg, dự kiến sau 4 tháng nuôi trọng lượng đạt 120 – 150 con/kg, để đạt kích cỡ 70 con/kg dự kiến thời gian nuôi 6 tháng.

Theo Viện III, nuôi ốc hương trong bể theo hình thức công nghiệp đang trong quá trình thử nghiệm để đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh quy trình kỹ thuật.

Nuôi ốc hương trong bể theo hình thức công nghiệp.

Để có quy trình kỹ thuật chuẩn cần tiếp tục nuôi thêm một số vụ nữa, mục tiêu hướng đến đạt 13 - 15kg/m2.

Nuôi ốc hương trong bể xi măng giúp dễ quản lý về môi trường nuôi, dễ quản lý dịch bệnh, dễ chăm sóc cũng như hạ thấp chi phí đầu tư thức ăn mà năng suất vẫn cao vượt trội, đây là hướng nuôi cần phải được nghiên cứu sâu và triển khai nhân rộng trong bối cảnh nuôi ốc hương ngoài ao bị dịch bệnh tràn lan hiện nay.

ThS Hoàng Văn Duật, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản (Viện III) cho biết: Nuôi ốc hương trong bể có nhiều ưu điểm, người nuôi đỡ vất vả, ít tốn công, hàng ngày không phải lặn xuống đáy ao kiểm tra ốc hương, nền nhiệt độ luôn ổn định vì có mái che.

Với mực nước nuôi ốc hương trong bể chỉ khoảng 30cm nên dễ kiểm soát, người nuôi có thể nhìn thấy rõ ốc khỏe hay yếu, ốc có ăn hay không để có biện pháp xử lý kịp thời, bên cạnh đó nhờ có hệ thống máy lọc nước sinh học tuần hoàn khép kín nên quản lý được chất lượng nước do vậy ít dịch bệnh hơn, nhanh lớn hơn và năng suất cao hơn.
 

Sản xuất thức ăn công nghiệp

Cũng như tôm hùm, thức ăn của ốc hương là cua, cá, tôm, ghẹ, chính nguồn thức ăn tươi này rất rễ lây bệnh từ thức ăn sang ốc hương, mặt khác thức ăn tươi còn gây ra ô nhiễm nguồn nước làm ốc hương bị dịch bệnh. Do đó việc nghiên cứu ra loại thức ăn công nghiệp cho ốc hương là vấn đề cấp thiết.

Nuôi ốc hương trong bể với mật độ siêu dày.

ThS Hoàng Văn Duật cho biết: Hiện nay chúng tôi đang triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương. Đến nay đề tài đã triển khai bước sang năm thứ hai, những kết quả bước đầu được đánh giá rất tốt.

Theo đó thức ăn công nghiệp của ốc hương dạng bột, trước khi cho ăn làm ẩm thức ăn rồi vo thành viên để không bị hòa tan trong nước.

Thức ăn công nghiệp cho ốc hương gồm nhiều thành phần như: Bột cá, bột giáp xác, bột ngũ cốc và một số khoáng chất, vitamin... Loại thức ăn này đang được đưa vào sử dụng thử nghiệm cho thấy hiệu quả hơn hẳn thức ăn tươi sống theo cách nuôi truyền thống, ốc hương tăng trưởng nhanh và ít bệnh hơn, giá thành thấp hơn hẳn.
 

Nghiên cứu con giống chất lượng

TS Nguyễn Đình Quang Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung (Viện III) cho biết: Với hiệu quả mang lại (đầu tư 1, lời 1), trong những năm qua nghề nuôi ốc hương tại các tỉnh miền Trung phát triển nhanh chóng, nếu như năm 2000 diện tích nuôi mới chỉ 1,7ha thì nay đã lên đến hàng ngàn hecta. 

Thu hoạch và phân loại ốc hương.

Nhưng nghề nuôi ốc hương vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch, phải đối mặt với những khó khăn như: Chất lượng giống thấp do ốc hương bố mẹ chủ yếu lấy từ nguồn gốc nhân tạo lai với đàn bố mẹ duy trì lâu năm dẫn tới chất lượng con giống thấp, dịch bệnh nhiều. Do chất lượng con giống thấp nên thời gian nuôi ốc hương thương phẩm kéo dài tới 6 - 8 tháng so với trước đây chỉ 3 - 4 tháng với cùng quy mô và kỹ thuật sản xuất khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn về giá thành và rủi ro cao.

Để chủ động có nguồn con giống chất lượng phục vụ nghề nuôi ốc hương phát triển bền vững thì việc phát triển nguồn bố mẹ ổn định, đảm bảo chất lượng, có khả năng tạo giống cho sinh trưởng nhanh và tỉ lệ sống cao hết sức cần thiết.

Từ năm 2018, Viện III đã triển khai đề tài “Ứng dụng di truyền phân tử và di truyền số lượng để chọn giống ốc hương sinh trưởng nhanh”.

Nuôi ốc hương cho thu nhập cao.

Kết quả của đề tài nghiên cứu này nhằm tạo ra đàn bố mẹ chọn giống thế hệ thứ 2 (G2) ổn định, có chất lượng tốt phục vụ cho nghề nuôi ốc hương.

Theo đó để chống con giống đồng huyết thì quần thể bố mẹ được lấy từ môi trường tự nhiên tại các vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa… sau đó mang về nuôi chung trong các bể để chúng sinh sản ra thế hệ thứ nhất (G1).

Trong quá trình nuôi các cá thể tăng trưởng tốt thì được giữ lại tiếp tục nhân dòng, còn những con chậm lớn hay bị bệnh phải loại bỏ.

Anh Duy cho biết thêm: Hiện nay chúng tôi đang tạo đàn giống thế hệ G2 chọn ra con giống có tính trạng tăng trưởng tốt để nâng cao chất lượng đàn bố mẹ, sau đó lựa chọn các quần thể tốt nhất lai ghép tạo ra con giống nuôi thương phẩm chất lượng giúp nâng cao hiệu quả nghề nuôi ốc hương.

Quy trình nuôi được kiểm soát

ThS Hoàng Văn Duật: “Nuôi ốc hương bằng thức ăn công nghiệp giải quyết được vấn nạn ô nhiễm môi trường, khắc phục được dịch bệnh lây từ thức ăn tươi sang ốc hương, không phải dùng kháng sinh hay hóa chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm phục vụ xuất khẩu giúp nghề nuôi ốc hương phát triển bền vững hơn. Dùng thức ăn công nghiệp còn nâng mật độ nuôi lên gấp 2 – 3 lần so với nuôi bằng thức ăn tươi sống, đặc biệt kết hợp nuôi trong bể có hệ thống máy lọc nước tuần hoàn khép kín có thể nâng mật độ nuôi lên gấp nhiều lần”.

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Sôi động mùa cá cơm

Ngư dân bãi ngang tỉnh Quảng Bình trúng đậm mùa cá cơm, cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi chuyến ra khơi.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất