| Hotline: 0983.970.780

DN trực tiếp bán hàng về nông thôn

Thứ Hai 25/06/2012 , 11:01 (GMT+7)

Trong ba ngày 23–25/6, 40 DN sản xuất hàng Việt Nam đã trực tiếp đưa hàng về bán tại phiên chợ vùng nông thôn thuộc huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).

Trong ba ngày 23–25/6, 40 DN sản xuất hàng Việt Nam đã trực tiếp đưa hàng về bán tại phiên chợ vùng nông thôn thuộc huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).

Đây là lần thứ 10 phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp và UBND huyện Tân Hồng tổ chức. Đa số là các mặt hàng tiêu dùng, điện máy, hóa mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, dược phẩm, thuốc BVTV và một câu lạc bộ đặc sản làng nghề Đồng Tháp.

Hiện nay giải quyết tình hình tiêu thụ hàng tồn kho còn khó khăn, chủ một DN hàng nhựa cho rằng: “DN không thể ngồi chờ các đơn hàng gửi về công ty mà phải chủ động đi tìm đơn hàng và mở kênh phân phối mới, thông qua trực tiếp bán hàng vùng nông thôn xa”.

Tân Hồng là huyện vùng biên giới Tây - Nam với thế mạnh sản xuất lúa, cá tra. Địa bàn huyện xa các khu vực tập kết hàng hóa, các mặt hàng tại đây chưa đa dạng, phong phú. Một số mặt hàng phải bán theo các ghe hàng về đến huyện bằng đường thủy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.