| Hotline: 0983.970.780

Đỗ Quang không phải là phóng viên báo NNVN

Thứ Ba 20/07/2010 , 10:45 (GMT+7)

Báo NNVN xin khẳng định: không có phóng viên hay cán bộ, nhân viên nào của tòa soạn tên là Đỗ Quang (Đỗ Hồng Quân).

Cạc - vi - dít mà Đỗ Quang giới thiệu là phóng viên báo NNVN do ông N. cung cấp

Bạn đọc Trần N (tòa soạn xin giấu tên) đại diện cho nhiều bạn đọc ở TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có viết thư cho báo NNVN, nội dung như sau:

"Vừa qua, đơn vị chúng tôi có tiếp xúc với một nhà báo xưng bút danh là Đỗ Quang (tên thật là Đỗ Hồng Quân), hiện đang công tác tại báo NNVN; xưng là phóng viên thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi làm việc, ông Quân có đưa cạc - vi - dít giới thiệu. Nhưng qua cách làm việc và thái độ tác nghiệp, chúng tôi nhận thấy ông Hồng Quân tỏ vẻ hống hách, muốn nói gì nói; tư cách không đúng đắn của người làm báo, nhất là yêu cầu chúng tôi phải tiếp và đòi ăn nhậu.

Chúng tôi xin hỏi Ban biên tập báo NNVN có phải ông Hồng Quân là phóng viên báo không?"

Về việc này, tòa soạn xin trả lời ông N. như sau: Báo NNVN không có phóng viên hay cán bộ, nhân viên nào tên là Đỗ Quang (Đỗ Hồng Quân). Việc ông Quân in cạc - vi - dít, mạo danh phóng viên báo NNVN thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ việc này.

Chân thành cám ơn ông N. đã cung cấp thông tin và nay cũng xin thông báo để bạn đọc, các đơn vị, ban ngành được biết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.