| Hotline: 0983.970.780

Đồ Rê Mí 2012 gây tranh cãi

Thứ Hai 30/07/2012 , 14:15 (GMT+7)

Khách quan mà nói, đây là chương trình có chất lượng tốt, là sân chơi lành mạnh. Tuy nhiên, chương trình cũng bộc lộ nhiều điểm gây tranh cãi.

Sau nhiều năm chương trình ca hát dành cho thiếu nhi Đồ rê mí (VTV3) được tổ chức, khách quan mà nói, đây là chương trình có chất lượng tốt, là sân chơi lành mạnh nhằm ươm mầm những tài năng ca hát nhí. Tuy nhiên, chương trình cũng bộc lộ nhiều điểm gây tranh cãi.


Chương trình Đồ rê mí 2012 gây ra một số tranh cãi

HÁT CA KHÚC KHÓ, TRẺ EM CÓ HIỂU?

Thông thường, một ca khúc được mặc định dành cho đối tượng thiếu nhi, phải có lời ca trong sáng, lành mạnh; bên cạnh đó phần giai điệu phải đơn giản, dễ nhớ, ít trúc trắc và trên hết, là dễ hát. Nhiều nhạc sĩ lớn, cso tên tuổi như Trịnh Công Sơn, An Thuyên…, vốn dĩ nổi tiếng với những ca khúc dành cho người lớn, đều có một số ca khúc dành cho thiếu nhi rất nổi bật. Đặc biệt là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các ca khúc dành cho thiếu nhi của ông có giai điệu đơn giản, ngắn và dễ hát; có thể kể đến như: Vì bé ngoan, Mẹ đi vắng, Em là hoa hồng nhỏ…

Tuy vậy, trong chương trình Đồ rê mí, không chỉ năm nay mà những năm trước, chương trình sử dụng nhiều ca khúc khó, vốn dĩ trước đây được biết đến qua những giọng ca chuyên nghiệp.

Ví dụ, ca khúc Đám cưới chuột (sáng tác: nhóm nhạc Gạt Tàn Đầy); nếu xét về mặt ca từ thì khó có thể nói đây là ca khúc trẻ em hay người lớn, nếu đưa cho trẻ em hát, đây có thể biến thành một ca khúc khá vui nhộn. Tuy vậy, nếu theo giải nghĩa của nhóm Gạt Tàn Đầy, thì đây là một ca khúc có nhiều triết lý chứ không phải câu chuyện xoay quanh chuột và mèo. Vậy, khán giả có quyền đặt câu hỏi: các bé trong chương trình Đồ rê mí có hiểu ca khúc này không khi thể hiện nó? Nếu không hiểu thì vô hình chung đã làm mất đi tinh thần bài hát. Một khi các bé nhìn nhận sai ca khúc, liệu như vậy có ổn?

Chúng tôi đem vấn đề này hỏi một nhạc sĩ phối khí phía Bắc (nhạc sĩ đề nghị giấu tên), được  biết: Có thể chương trình quy tụ những bé có năng khiếu bẩm sinh và khả năng cảm thụ âm nhạc đặc biệt hơn những bé bình thường, nên việc chọn các ca khúc khó là có ý đồ của BTC. Tôi chỉ hơi lăn tăn một điều, các em có hiểu các ca khúc đó lúc hát hay không thôi.

ÉP CẢM XÚC?

Trẻ em thật thà, và mọi cảm xúc rất dễ dàng được bộc lộ, do đó chương trình Đồ rê mí luôn tạo được cảm giác thư thái cho người xem bởi tính hồn nhiên, chân chất từ các bé. Tuy vậy, nhiều khán giả hồ nghi sự sắp xếp có khi nhiều cái hơi quá.

Hầu hết các tiết mục đều được dàn dựng công phu, đạo cụ, ánh sáng đẹp khiến nhiều khán giả nhí ngồi trước màn hình nhỏ phải choáng ngợp. Nếu như các năm trước, chương trình sử dụng phần giọng hát thu sẵn, khiến nhiều khán giả bức xúc thì năm nay, các bé được yêu cầu phải hát sống, nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc thật nhất. Đó được xem là động thái tích cực nhằm “nói không với hát nhép”. Điều này đáng hoan nghênh.

Tuy vậy, trong đêm thi Hát ru, bé Nhật Tiến trình bày ca khúc Gặp mẹ trong mơ đã bật khóc trên sân khấu. Ca khúc này lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu China’s Got Talent 2011 với phần trình diễn của cậu bé Uudam. Mồ côi cả cha lẫn mẹ nên Uudam chọn cho mình ca khúc Gặp mẹ trong mơ để dự thi vì lý do rất đơn giản: Mẹ luôn thích nghe em hát và em muốn hát để dành tặng mẹ.

Phần thi của cậu bé người Mông Cổ đã làm lay động nhiều khán giả trên thế giới. Khi Nhật Tiến trình bày ca khúc đã dấy lên sự tranh cãi xung quanh chuyện “ép cảm xúc”. Nhiều khán giả cho rằng, Nhật Tiến vay mượn và ép cảm xúc khi hiểu tinh thần ca khúc nhưng lại “làm quá”, bởi câu chuyện của cậu bé mồ côi người Mông Cổ không liên quan lắm với hoàn cảnh của Nhật Tiến.

Đứng trước tranh cãi, ca sĩ Thái Thùy Linh, giám khảo chương trình Đồ rê mí đã chia sẻ: “Cảm xúc của Nhật Tiến, tất cả những ai từng tiếp xúc với bé hay xem trực tiếp tại sân khấu ngày hôm đó sẽ đều biết là thật. Sáng hôm cuộc thi diễn ra, Tiến là thí sinh duy nhất không hoàn thành phần chạy chương trình của mình, vì cả 3 lần hát đi hát lại bé đều xúc động không thể hát nổi trọn bài. Buổi tối trước khi thi, mẹ Tiến quá lo lắng còn ra nhờ cô Linh - giám khảo được coi là khó tính nhất của Đồ rê mí - “doạ” cháu nếu khóc nhè sẽ bị trừ điểm rất nặng. Có lẽ chính nỗi sợ rất ngây thơ đó đã khiến Tiến không khóc được ở nửa đầu bài hát. Khi trao đổi kỹ hơn với phụ huynh để tìm lời giải cho hiện tượng này, tôi khám phá ra rằng, có lẽ chính cách giáo dục từ rất sớm của gia đình bé Nhật Tiến về sự hiếu thảo với cha mẹ đã tạo nên một em bé già dặn và giàu tình cảm dường ấy”.

Có thể, Đồ rê mí sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi nhưng ít nhiều, nói lên phần nào, đây là chương trình đang được dư luận quan tâm và mổ xẻ dưới nhiều góc độ.

Những đêm thi tiếp theo sẽ tiếp tục lên sóng VTV3 vào các tối Chủ nhật vào khung 20h00 hằng tuần.

Xem thêm
Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

U23 Việt Nam thắng 3-1 U23 Kuwait: Càng đá càng hay

U23 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng mở màn chiến dịch VCK U23 Châu Á trước U23 Kuwait vởi tỷ số 3-1.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.