| Hotline: 0983.970.780

Do thám Mỹ bị tiêm kích Nga đuổi tháo chạy sang Thụy Điển

Chủ Nhật 03/08/2014 , 15:50 (GMT+7)

CNN cho hay đó là chiếc RC-125, bay sang nương náu không phận Thụy Điển mà không hề được sự cho phép.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Chỉ một ngày sau khi chiếc MH17 bị bắn hạ trên không phận Ukraine, một chiếc máy bay do thám của không lực Hoa Kỳ đã bị máy bay tiêm kích Nga đuổi tháo chạy sang Thụy Điển.

CNN cho hay đó là chiếc RC-125, bay sang nương náu không phận Thụy Điển mà không hề được sự cho phép.

Sự kiện xảy ra ngày 18/7, nhưng không hề được truyền thông biết đến lúc đó.

Thời gian gần đây, Nga tăng cường kiểm soát hoạt động của máy bay do thám Hoa Kỳ bằng rađa mặt đất, thậm chí c\những thời điểm thấy chiến lược bị đe dọa sẽ gửi máy bay lên can thiệp.

Sau sự kiện trên, CNN cho biết giới chức Hoa Kỳ đã nói chuyện với Thụy Điển để “thông cảm” cho những trường hợp phải xâm phạm không phận không báo trước.

Ngày 23/4, một chiếc tiêm kích Su-27 Flanker của Nga cũng phóng lên không phận giữa Nga và Nhật Bản để đánh chặn chiếc do thám RC-135U của Mỹ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.