| Hotline: 0983.970.780

Dọa đánh bom tháp Eiffel, hàng nghìn người sơ tán

Thứ Tư 15/09/2010 , 14:26 (GMT+7)

Ngày 14/9, gần 2.000 người đã phải sơ tán khỏi tháp Eiffel và quảng trường dưới chân tòa tháp, sau khi có một cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom.

Ngày 14/9, cảnh sát đã phải sơ tán gần 2.000 người khỏi tháp Eiffel và quảng trường dưới chân tòa tháp cao 324m này, sau khi công ty quản lý tòa tháp nhận được một cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom.

Các phương tiện truyền thông Pháp cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, ở khu vực này có khoảng 25.000 người, song việc sơ tán diễn ra bình ổn và không xảy ra sự xô xát đáng tiếc nào.

Sau gần ba giờ lục soát tòa tháp và khu vực xung quanh, cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ đã không tìm thấy vật thể khả nghi nào và khách du lịch lại được phép tiếp tục tham quan khu danh thắng nổi tiếng thế giới này.

Cùng ngày 14/9, một nhà ga tàu hỏa ngầm cách tháp Eiffel không xa cũng phải sơ tán hành khách và đóng cửa trong gần một giờ do bị đe dọa đánh bom, song lực lượng chức năng cũng xác định đây là đe dọa đánh bom giả.

Ngày hôm nay (15/9), nhà chức trách Pháp tuyên bố hai vụ đe dọa đánh bom này là giả. Tuy nhiên, vụ việc cũng khiến giao thông ở thủ đô Paris trở nên lộn xộn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất