| Hotline: 0983.970.780

Đoàn Thanh niên PVGAS D tham gia Cuộc thi tuyên truyền video clip

Thứ Năm 18/03/2021 , 19:20 (GMT+7)

Cuộc thi tuyên truyền video clip 'Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam' nhằm phát hiện và nhân rộng, động viên, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên...

PVGAS D thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, uống nước nhớ nguồn.

PVGAS D thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, uống nước nhớ nguồn.

Cuộc thi tuyên truyền video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam” là hoạt động thiết thực do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức chào mừng Tháng Thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021).

Trong thời gian ngắn chuẩn bị, Đoàn Thanh niên Công ty CP Khí Thấp áp Việt Nam (PVGAS D) – đơn vị thành viên PV GAS đã tham gia 2 nội dung clip, chào mừng Tháng Thanh niên 2021.

Cuộc thi tuyên truyền video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam” nhằm phát hiện và nhân rộng, động viên, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên có những cách làm sáng tạo, những mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến của Đoàn Thanh niên trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị trong Tập đoàn.

Đây cũng là “sân chơi” truyền thông trẻ, nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật sản xuất ấn phẩm truyền hình của đoàn viên, thanh niên, qua đó tìm kiếm các tác phẩm hay, ý nghĩa phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối tượng dự thi là các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, người lao động trong Tập đoàn. Tác giả dự thi có thể là cá nhân, nhóm hoặc đơn vị. Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm.

Tác phẩm dự thi là các video clip nói về các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, tham gia triển khai văn hóa doanh nghiệp…hưởng ứng các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Những chia sẻ, đề xuất, bày tỏ của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác truyền thống của đơn vị, với chặng đường lịch sử vẻ vang của Tập đoàn qua hành trình 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam đồng hành phát triển cùng đất nước.

Mỗi tác phẩm có độ dài không quá 7 phút. Các tác phẩm dự thi được đánh giá theo các tiêu chí đó là: Thông điệp rõ ràng, thể hiện được vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn đối với quá trình phát triển của đơn vị, những đóng góp của tuổi trẻ Dầu khí với ngành Dầu khí Việt Nam; mang tính sáng tạo, mới lạ, độc đáo, vui tươi, dễ nhớ về nội dung và ý tưởng kịch bản; hình thức thể hiện ấn tượng, sáng tạo nhưng gần gũi với cuộc sống, có đông số lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ nhân viên, người lao động tham gia.

Đoàn Thanh niên PVGAS D gửi tới Cuộc thi 2 clip dự thi đều là các tác phẩm tự biên tự tạo, giới thiệu về cuộc sống lao động, sinh hoạt tập thể, rèn luyện đoàn viên. Với nền nhạc đẹp, những hình ảnh quay khá nghệ thuật được sắp xếp như một lời chào bằng hình ảnh, mang đến thông điệp vui tươi, trẻ trung, tôn vinh tinh thần và văn hóa người lao động Dầu khí.

Clip “Đón bình minh” thể hiện tinh thần tuổi trẻ PVGAS D nhiệt huyết cống hiến, góp phần tạo nên guồng lao động rộn ràng, tinh thần đồng đội yêu thương. Còn clip “Chung tay cùng đồng bào miền Trung” tái hiện lại chương trình thiện nguyện hỗ trợ đồng bào và trẻ em nghèo chịu thiệt hại bởi thiên tai năm 2020.

Với góc nhìn chân thực của những người tham gia nhiệt tình vào phong trào chung, 2 clip của Đoàn Thanh niên PVGAS D mang đến “hơi thở” thời sự, những thông điệp của tình đoàn kết và ý chí vươn lên của tuổi trẻ. Các bạn trẻ PVGAS D là số ít các đơn vị trong toàn ngành kịp hoàn thiện 2 clip để hưởng ứng Cuộc thi hấp dẫn này.

Thời hạn nhận video clip dự thi đã kết thúc vào ngày 15/3/2021. Thời gian bắt đầu bình chọn “nút like” trên fanpage Tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam trong vòng 5 ngày, từ 16/3 đến ngày 22/3. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm: Giải do Ban Tổ chức: 1 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 3 triệu đồng/giải, và 2 giải Khuyến khích trị giá 1,5 triệu đồng/giải.

Giải video clip được yêu thích nhất (lượt like và share trên fanpage): 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 4 triệu đồng/giải, 2 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải, và 3 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia dự thi nhất.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm