| Hotline: 0983.970.780

Đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền sức khỏe sinh sản

Thứ Năm 07/03/2013 , 16:33 (GMT+7)

Đa số các bạn trẻ bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, hào hứng với chương trình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh; đồng thời ngỡ ngàng trước thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa phương và những hệ lụy.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong độ tuổi lao động có mặt ở các địa phương không nhiều. Phần đông đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, số còn lại thực hiện nghĩa vụ quân sự, xuất khẩu lao động hoặc làm việc theo mùa vụ ở các đô thị lớn.

Đơn cử như để tổ chức một hội nghị truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS -KHHGĐ), Huyện đoàn Sơn Động phải huy động ĐVTN 6 xã thuộc cụm thi đua số 3 được 70 người. Lần đầu tham gia hội nghị chuyên đề về DS-KHHGĐ thanh niên rất mạnh dạn.

Bạn Hoàng Văn Mạnh, Đoàn xã Chiên Sơn bộc bạch: "Mình đã 27 tuổi, chưa có người yêu vì chưa tìm được đối tượng để tìm hiểu. Bạn gái cùng tuổi đều đã yên bề gia thất, nhỏ tuổi hơn thì đi học chuyên nghiệp hoặc làm công nhân tại các nhà máy rồi lấy chồng cùng nơi làm việc. Nếu yêu người còn đang học trung học phổ thông thì có vi phạm pháp luật không? Kết hôn và sinh con ở độ tuổi nào là hợp lý?".

Đa số các bạn trẻ bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, hào hứng với chương trình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh; đồng thời ngỡ ngàng trước thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa phương và những hệ lụy.

Đây cũng là đề tài được nhiều ĐVTN cụm thi đua số 2 Huyện đoàn Lục Ngạn bàn luận sôi nổi trong buổi truyền thông DS -KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) do Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lục Ngạn tổ chức.

Ở huyện Việt Yên - địa phương có rất đông lao động trong độ tuổi sinh đẻ làm việc tại các doanh nghiệp. Do đặc thù làm việc theo ca kíp, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ nhà trọ phải tổ chức hoạt động truyền thông vào buổi tối. Theo anh Đoàn Mạnh Chiến, Bí thư Huyện đoàn: Hầu hết ĐVTN, công nhân lao động quan tâm tới vấn đề tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, chăm sóc SKSS, phòng tránh các bệnh viêm nhiễm, lây truyền qua đường tình dục... Do đó việc phối hợp tổ chức các buổi truyền thông cho ĐVTN là rất cần thiết.

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, những khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng để truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về DS -KHHGĐ và chăm sóc SKSS đã từng bước được tháo gỡ. Trong thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này đến mọi người dân, huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tạo sự cam kết, ủng hộ về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm