| Hotline: 0983.970.780

Đoàn xe "điên" gây tai nạn liên hoàn

Thứ Tư 07/07/2010 , 14:53 (GMT+7)

Đoàn xe tải hạng nặng 4-5 chiếc nối đuôi nhau chạy trên đường Đại Cồ Việt với tốc độ nhanh đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn...

10h15 trưa nay (7/7), người dân đang tham gia giao thông trên đường Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được một phen hoảng hồn khi đoàn xe tải hạng nặng 4-5 chiếc nối đuôi nhau chạy trên phố với tốc độ nhanh đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Rất may, không có thiệt hại về người.

Chiếc xe móp một bên sườn do bị đâm

Theo người dân chứng kiến sự việc, đoàn xe tải 4-5 chiếc chở đất chạy từ hướng đường Trần Khát Chân về đường Đại Cồ Việt đi với tốc độ khá nhanh. Đến đầu đường Đại Cồ Việt (đoạn nối phố Bà Triệu) thì bất ngờ 2 chiếc xe trong đoàn xe đó đã chồm lên đâm phải 2 chiếc xe con khác. Vụ tai nạn liên hoàn đã gần như bịt kín một chiều đường Đại Cồ Việt, gây tắc nghẽn cục bộ.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, trong 2 chiếc xe tải gây tai nạn, có 1 chiếc mang biển số 30k – 9192 gắn bảng tên HTX Phú Phương, chiếc còn lại mang biển số 98k – 8062 mang bảng đoàn xe Anh Đức, 2 chiếc xe tải này gây tai nạn chỉ cách nhau 3m.

2 chiếc xe con xấu số bị đâm có một chiếc thuộc hãng xe taxi Morning mang biển 30P- 7273, chiếc xe tư nhân khác mang biển số 30S – 2288 được xác định là của anh Hoàng Hải Việt, trú tại nhà 504 – B8 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa – HN. Theo anh Việt, khi ấy anh đang lái xe bình thường ở làn của mình thì có còi xin vượt. Tuy nhiên khi anh chưa kịp đánh lái nhường đường thì chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào bên hông chiếc xe của anh Việt.

Hiện tại, lực lượng SCGT đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất