| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp bị gây khó dễ khi mua hồ sơ mời thầu ở huyện Tây Trà

Thứ Tư 10/07/2019 , 21:40 (GMT+7)

Đến BQL Các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) mua hồ sơ mời thầu nhưng nhiều doanh nghiệp bị gây khó dễ. Họ nghi ngờ rằng có sự “thông thầu”.

Ngày 10/7, phản ánh đến Báo NNVN, ông Phan Ngọc Cảnh (Cty TNHH Tài nguyên - Môi trường Hoàng Long, trụ sở tại Gia Lai) cho biết, nghe thông báo mời thầu, chiều 9/7 Cty của ông đã đến BQL Các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà để mua hồ sơ nhưng gặp phải rắc rối, không thể mua được.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc bán hồ sơ mời thầu ở Tây Trà có vấn đề.

Theo thông tin đăng tải mời thầu từ ngày 28/6/2019, BQL Các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà bán hồ sơ gói thầu số 06 (Công trình đường liên xã Trà Nham - Trà Thọ - Trà Lãnh), hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian mở bán từ ngày 3/7/2019, thời điểm mở thầu 15/7/2019.

“Khoảng 4 giờ chiều ngày 9/7, anh em trong Cty tôi đến tại BQL các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà thì thấy một số người lạ mặt đến hỏi đi đâu. Khi nghe chúng tôi nói là đi mua hồ sơ mời thầu thì họ chặn lại, không cho vào bên trong. Một thời gian sau họ bỏ đi rồi chúng tôi vào mua thì phía BQL bảo là hết thời gian bán trong ngày. Chúng tôi nghi ngờ trong trường hợp này có sự “thông thầu”, ông Cảnh bức xúc nói.

Cũng theo ông Cảnh, thì trước đó, cũng có một số doanh nghiệp khác đến đây mua hồ sơ nhưng cũng bị gây khó dễ, thậm chí có doanh nghiệp khi đã mua được hồ sơ nhưng lại bị các đối tượng lạ mặt xông ra chặn xe và cướp hồ sơ.

“Điều này khiến các doanh nghiệp của chúng tôi mất nhiều thời gian để mua và làm hồ sơ. Trong khi đó thời gian bán hồ sơ cũng gần kết thúc nên chúng tôi mong muốn phía BQL gia hạn thời gian bán hồ sơ thêm 10 ngày nữa theo quy định của pháp luật để tạo sự công bằng, minh bạch”, ông Cảnh nói thêm.

Để tìm hiểu thông tin, PV đã đến Huyện ủy Tây Trà để tìm hiểu. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tây Trà cho biết, vấn đề này trước mắt chúng tôi sẽ nắm thông tin phản ánh và báo cáo lại với lãnh đạo huyện và chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra.

“Về vấn đề gia hạn mua hồ sơ thì do chủ đầu tư là BQL thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Nếu cảm thấy có vấn đề gì thì đề xuất với Chủ tịch UBND huyện xin được gia hạn kéo dài thời gian bán hồ sơ mời thầu”, ông Bảo nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất