| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp được nhập khẩu vàng theo nhu cầu

Thứ Ba 09/11/2010 , 13:59 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ cho phép nhập khẩu vàng với khối lượng phù hợp nhằm bình ổn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ cho phép nhập khẩu vàng với khối lượng phù hợp nhằm bình ổn thị trường.

Đây là lần thứ ba trong năm Ngân hàng Nhà nước cấp quota nhập khẩu cho doanh nghiệp. Lần gần nhất là vào 7/10, cơ quan này đã cấp khoảng 3 tấn.

Lý do được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là trong mấy ngày qua, giá vàng thế giới diễn biến phức tạp theo hướng liên tục tăng cao. Ngay trong ngày hôm nay 9/11, giá vàng thế giới đã tăng lên mức 1.410USD/oz.

Tại thị trường trong nước, trong một số thời điểm, giá vàng trong nước đã
tăng cao hơn giá vàng thế giới và hiện ở mức gần 38 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong ba tiếng đồng hồ giao dịch buổi sáng.

Người dân đổ xô đi mua vàng khiến cho lượng vàng ở một số cửa hàng rơi vào tình trạng cạn kiệt, một số cửa hàng khác treo biển "ngừng giao dịch," găm hàng chờ đỉnh mới.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết ngay trong chiều nay sẽ bán ngoại tệ cho những ngân hàng có đơn xin mua.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất