| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường:

Doanh nghiệp làm gì cũng phải hướng đến quyền lợi của nông dân

Thứ Bảy 20/01/2018 , 18:54 (GMT+7)

Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Trường Sinh làm cái gì phải chắc đó, phải có bước đi bền vững chứ không chỉ đi nhanh; phải có ý tưởng tốt, quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm...

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với những doanh nghiệp đi đầu trong khởi nghiệp, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Chiều 20/1, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với Tập đoàn Trường Sinh và Cty Vĩnh Hiệp tại Gia Lai – là những doanh nghiệp đi đầu trong khởi nghiệp, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gắn người nông dân với lợi ích của doanh nghiệp để đưa sản phẩm nông sản của Việt Nam đến vời người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Thay mặt Tập đoàn, Tổng Giám đốc Phan Thanh Thiên cho biết: Tập đoàn được thành lập từ năm 2004, với ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu, sản xuất phân bón vi sinh...

Tập đoàn đang xúc tiến xây dựng vùng nguyên liệu từ 5.000- 10.000 ha cây dược liệu, tạo chuỗi giá trị sản xuất từ nông dân đến nhà máy, đến người tiêu dùng bằng cách đầu tư vốn, giống và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao hỗ trợ nông dân; phát triển sản xuất dược liệu gắn liền với du lịch- thương mại...

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh Tập đoàn Trường Sinh đã tập trung nghiên cứu, thực hiện đầu tư sâu vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh Tập đoàn Trường Sinh đã tập trung nghiên cứu, thực hiện đầu tư sâu vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, bởi Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng là vùng có thế mạnh về lĩnh vực này. Bộ trưởng đánh giá cao Tập đoàn Trường Sinh đã có bước đi đúng khi lựa chọn dược liệu để sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Trường Sinh làm cái gì phải chắc đó, phải có bước đi bền vững chứ không chỉ đi nhanh; phải có ý tưởng tốt, quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm... Bộ trưởng nhấn mạnh: Làm gì thì làm, nhưng phải hướng đến quyền lợi của nông dân; quyền lợi của doanh nghiệp phải gắn với quyền lợi của nông dân và địa phương...

Tại Công ty Vĩnh Hiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao bộ sản phẩm cà phê của Công ty. Bộ trưởng cho rằng Công ty Vĩnh Hiệp cần tiếp tục tiếp cận các thị trường mới để giới thiệu quảng bá rộng rãi sản phẩm cà phê Việt Nam. 

Dưới đây là một số hình ảnh Bộ trưởng thăm Cty Vĩnh Hiệp và Tập đoàn Trường Sinh:

18-31-36_img_20180120_142042

18-31-36_img_9007

18-31-36_img_20180120_162619

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất